Pháp luật

Triệt phá sòng bạc các "quý bà" tổ chức sát phạt giữa mùa dịch

Một sòng bạc gồm nhiều nữ giới tham gia sát phạt vừa bị cảnh sát xóa sổ.

Ngày 10/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đó là: Huỳnh Thị Lụt, SN 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Nguyễn Thị Bé, SN 1968, trú Chung cư 7, phường Thuận Phước, quận Hải Châu; Nguyễn Thị Tám, SN 1970 trú tổ 18 phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu; Lê Thị Hoa, SN 1954, trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu; Đặng Thị Ngọc Cương, SN 1969, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng và Nguyễn Thị Tình, SN 1971, trú Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó 1 ngày, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Lâm Quang Thự do Lụt làm chủ. Tại đây, 14 đối tượng là nữ giới tuổi đời 21 đến 69 đang say sưa sát phạt đỏ đen. Tại chiếu bạc, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 bộ bài tây và hơn 27 triệu đồng.

Huỳnh Thị Lụt là đối tượng đứng ra tổ chức cho sòng bạc "quý bà" này. Các con bạc đánh bài tây hơn thua bằng tiền. Qua mỗi ván Lụt đứng ra thu thêm tiền xâu. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn khiến dư luận bức xúc khi tụ tập đông người mùa dịch Covid-19.

Được biết, ngoài 6 đối tượng bị điều tra hình sự, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm của 8 đối tượng còn lại trong tổng 14 con bạc.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: quý bà , sòng bạc , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP