Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xuyên Việt

Trong thời gian từ tháng 3.2020 đến tháng 12.2020, các đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Đăk Nông

Nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh bị Công an huyện Nam Sách, Hải Dương bắt giữ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Chiều 17.12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Đăk Nông.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Nghĩa (sinh năm 2001, trú tại thôn Trượng Trại, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1999, trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và Lê Quang Thanh (sinh năm 2002, trú tại thôn An Giới, xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 3.2020 đến tháng 12.2020, các đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Đăk Nông, trong đó có 5 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ lấy cắp tiền, vàng và 1 vụ trộm cây cảnh. Tổng giá trị tài sản gần 120 triệu đồng.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Quang là 2 đối tượng nghiện hút, đều có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: ĐẶNG LUÂN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP