Tin địa phương

Trầm trồ cây mai vàng đại thụ lần đầu xuất hiện ở chợ hoa Tết Đà Nẵng

Cây mai vàng đại thụ của một người dân Quảng Nam lần đầu tiên mang bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng khiến mọi người bị mê hoặc.

Cây mai vàng đại cổ thụ lần đầu xuất hiện ở chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Sáng 16/1, không khí chợ hoa Tết tại khu vực Tượng đài 2/9 (TP. Đà Nẵng) diễn ra tấp nập, sôi động.

Các tuyến đường quanh khu vực Tượng đài 2/9, sân quảng trường ngợp sắc xuân với các loài hoa, cây cảnh từ khắp nơi đưa về. Ngay từ sáng sớm, chợ hoa đã nhộn nhịp người dân, du khách đến mua sắm, tham quan, chiêm ngưỡng. Nhằm cung ứng, phục vụ nhu cầu người dân, giới kinh doanh hoa, cây cảnh cũng không ngừng nhập về những món "độc, lạ" bày bán tại gian hàng của mình.

Các khu trưng bày cây quất, mai vàng, bách, tùng, hoa giấy, cây cảnh bon sai... thu hút nhiều người dân, du khách tham quan, mua sắm, chiêm ngưỡng.

Tại gian hàng trưng bày của gia đình anh Trường (quê xã Điện Hoà, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhiều người ngỡ ngàng, trầm trồ trước vẻ đẹp đầy sức thu hút của cây mai vàng cổ thụ lần đầu tiên được bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Anh Trường cho biết, cây mai vàng không biết bao nhiêu tuổi, nhưng từ đời ông cố nội đã có rồi. Mấy năm trước cây mai vẫn trổ búp, hoa đều đặn, nhưng năm nay cây mai bung trổ nụ, búp nhiều hơn. Búp nụ, hoa đều to đẹp từ gốc đến ngọn.

"Cây mai vàng này gia đình muốn bán với giá 800 triệu, hoặc cho thuê chưng Tết với giá 120 triệu", anh Trường cho hay.

Chị Hồ Thị Nhung, một người dân đi mua hoa chợ Tết, sau khoảng 2 tiếng khảo sát tình hình tại chợ hoa đã, chị quyết định mua cây quất với giá 7,5 triệu đồng. Chị chia sẻ: So với năm trước, chợ hoa Tết Đà Nẵng năm nay hàng hoá phong phú, đa dạng hơn. Người dân dễ dàng chọn lựa món hàng phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế mà không phải mất nhiều thời gian.

Một người kinh doanh mai Tết cho hay, thời tiết nắng ấm nên mai bung búp, nụ nhiều, đều cây. Nhìn chung, mai vàng đẹp hơn năm trước nên có mức giá cao hơn một chút so với các năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, một người kinh doanh tại chợ hoa Tết bày tỏ, không khí chợ hoa năm nay đã bắt đầu sôi động, nhộn nhịp. Hy vọng đây là tín hiệu vui cho việc buôn bán hoa Tết gặp nhiều thuận lợi.

Những hình ảnh về chợ hoa Tết Đà Nẵng sáng 16/1:

Cây mai vàng đại thụ lần đầu được mang bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Cây mai vàng đại thụ được rao bán với giá 800 triệu

Gian hàng cây quất khá nhộn nhịp khách.

Nhiều người cho biết giá cây quất năm nay không biến động so với năm trước.

Nguồn cung ứng hóa Tết đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu người mua.

Xe cẩu lớn vận chuyển cây bưởi xuống trưng bày tại gian hàng hoá.

Gian hàng hoa mai bung trổ vàng ươm trên tuyến phố khu tượng đài 2/9.

Gian hàng hoa giấy cũng nhộn nhịp người vào ra.

Nhiều cây bon-sai khủng cũng hội tụ về chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Những cây, hoa Tết được khẩn trương đưa về khu trưng bày phục vụ nhu cầu người mua.

Những người làm công cũng tập trung về chợ hoa để chờ người thuê, kiếm thêm thu nhập.

Các sản phẩm điêu khắc, đồ mỹ nghệ được bày bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Các nguồn hàng liên tục được các hộ kinh doanh nhập về chợ hoa Tết Đà Nẵng. Con đường 2/9 trở nên nhộn nhịp xe cộ vào ra cung cấp nguồn hàng cây, hoa cảnh.

Một góc khu trưng bày các sản phẩm điêu khắc, đồ thủ công mỹ nghệ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Tác giả: Đại Khải

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP