Xã hội

Tìm kiếm một thuyền viên tàu hàng rơi xuống biển mất tích

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đang tiếp tục theo dõi và thông tin trợ giúp tìm tiếm một thuyền viên của tàu Hùng Mạnh 68 bị rơi xuống biển mất tích.

Vào khoảng 22h ngày 25/8, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin trực tiếp từ tàu Hùng Mạnh 68 thông báo có một thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển tại vị trí có tọa độ 15-42N 108-42 E, cách Đà Nẵng khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam, hiện chưa được tìm thấy. Thuyền trưởng tàu yêu cầu được hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam đã chuyển thông tin trên tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan để nhanh chóng có phương án trợ giúp tìm kiếm thuyền viên bị mất tích trên biển.

Tàu Sar 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cứu nạn các thuyền viên gặp nạn trên biển

Hệ thống TTDH Việt Nam cũng đã triển khai phát thông báo khẩn cấp trên sóng vô tuyến để các phương tiện hoạt động gần khu vực thuyền viên bị mất tích nói trên tăng cường quan sát, trợ giúp tìm kiếm thuyền viên bị nạn.

Được biết, tàu chở hàng Hùng Mạnh 68 thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Hùng Mạnh có trụ sở tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Thuyền viên bị nạn tên là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1971, quê quán ở Thái Bình.

Hệ thống TTDH Việt Nam đang tiếp tục theo dõi và thông tin trợ giúp tìm kiếm thuyền viên bị nạn.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP