Trong nước

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu làm Phó bí thư Hậu Giang

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu được Trung ương điều động về Hậu Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông từng là Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Chiều 16/3, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và phân công Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ông Châu cũng được Trung ương giới thiệu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Tiến Châu. Ảnh: Chinhphu.vn.

Hai tháng trước, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng được Bộ Chính trị trao quyết định chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Hùng, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh là thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu 49 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, có bằng Tiến sĩ Luật học. Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 6/2016, ông Châu có 5 năm làm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) và sau đó là Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội (tháng 1/2016).

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP