Xã hội

Thiếu tá bị điện giật tử vong khi kéo cáp quân sự ở Phú Quốc

Trong quá trình thi công kéo cáp viễn thông quân đội ở Phú Quốc (Kiên Giang) một thiếu tá bị điện giật tử vong.

Sáng ngày 8/11, Công ty Điện lực Kiên Giang xác nhận trên địa bàn huyện Phú Quốc vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến hai người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 7/11, trong quá trình thi công kéo cáp viễn thông quân đội tại khoảng trụ 475PQ/311 - 312 tuyến 475 PQ thuộc ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn điện giật làm Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến (46 tuổi, quê quán xã Văn Anh, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), nhân viên kỹ thuật của Lữ đoàn thông tin thuộc Bộ tư lệnh Binh chủng thông tin bị điện giật tử vong tại chỗ.

Đại úy chuyên nghiệp Bùi Đình Thắng (45 tuổi, quê quán xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc.

Theo thông tin từ điện lực Kiên Giang cho biết, trong quá trinh thi công, ông Chiến và ông Thắng đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp tại khoảng trụ 475QP/311- 312 (lưới điện 22kV) dẫn đến bị phóng điện làm ông Chiến tử vong và ông Thắng bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trực ban vận hành Điện lực Phú Quốc xin cắt điện khẩn tuyến 473PQ. Ngay sau sự cố, lưới điện đã được khôi phục cấp điện trở lại bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Tác giả: NHẬT HUY

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP