Xã hội

Tàu vỏ thép đâm thủng tàu gỗ trên biển, 13 ngư dân được cứu sống

Sau khi đâm thủng tàu vỏ gỗ đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá vỏ thép đã tháo chạy bỏ mặc chiếc tàu gặp nạn giữa biển khơi.

Chiều 6-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tàu cá vỏ gỗ của ngư dân trên địa bàn bị tàu vỏ thép ở địa bàn tỉnh khác đâm thủng thân tàu rồi bỏ mặc các ngư dân trên biển khơi.

Theo đó, vào khoảng 0h10 ngày 5-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ hơn 50 hải lý, tàu cá số hiệu TTH-97127.TS do ông Nguyễn Thanh Bình (trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm chủ với 13 thuyền viên bị một tàu cá vỏ thép số hiệu QT-91999.TS va chạm và đâm trực diện vào mạn phải.

Tàu cá TTH-97127.TS của ngư dân Bình bị đâm trên biển được lai dắt vào bờ.

Vụ tai nạn khiến thân tàu cá của ngư dân Bình thủng lỗ lớn có đường kính khoảng 60cm làm nước biển ngập vào khoang tàu cá TTH-97127.TS, hệ thống điện trên tàu hư hỏng hoàn toàn.

Ngư dân Bình cho biết, do trời tối, tàu cá vỏ thép chạy với tốc độ cao nên tàu cá của ông không thể tránh được. Điều đáng nói, thay vì ứng cứu sau khi gây tai nạn thì tàu vỏ thép lại bỏ chạy.

Vụ tai nạn khiến các ngư dân đi trên tàu hoảng loạn nhưng rất may các ngư dân đã nhanh trí dùng những vật dụng sẵn có để bịt lỗ thủng nhằm hạn chế nước biển tràn vào khoang tàu.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá TTH-93016.TS của ngư dân Thừa Thiên- Huế đang hoạt động dịch vụ hậu cần cách đó 2 hải lý đã đến ứng cứu, lai dắt tàu ông Bình vào bờ an toàn.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP