Xe

Tàu hỏa đâm xe khách làm 2 người tử vong sáng mùng 5 Tết

Chiếc xe khách 16 chỗ băng qua đường sắt bị tàu Goldtrain SQN1 số hiệu B41326 hướng Bình Thuận về TP.HCM đâm phải sáng mùng 5 Tết tại khu vực cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Sáng 1/2 (mùng 5 Tết ), ôtô 16 chỗ biển số 60M trên đường từ Đồng Nai về Vũng Tàu du xuân, khi xe chạy qua đường ray đoạn cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị tàu Goldtrain SQN1 đang trên hành trình từ ga Quy Nhơn về ga Sài Gòn tông phải.

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe 16 chỗ bị văng xa hơn 20 m, bẹp dúm, biến dạng phần đầu và hông. Vụ tai nạn khiến hai hành khách trên xe tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn sáng mùng 5 Tết tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bình.
Hiện trường vụ tai nạn sáng mùng 5 Tết tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bình.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ôtô 16 chỗ chở người đi du xuân, đoạn đường ngang này không có rào chắn. Khi chiếc xe băng qua do tài xế thiếu quan sát nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Sau khi đâm xe khách, đoàn tàu SQN1 hiện dừng lại. Cơ quan chức năng có mặt điều tra, giải quyết hiện trường. Sau hơn 30 phút, tàu SQN1 tiếp tục hành trình đưa hành khách về ga Sài Gòn.

Trưa 1/2, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ tai nạn làm 2 nạn nhân tử vong là Phạm Hồng Nam và Phạm Tiến.

Theo người nhà nạn nhân, những người bị nạn trên xe khách hầu hết là bà con với nhau. Trước khi xảy ra tai nạn, cả gia đình rủ nhau thuê xe đi Vũng Tàu.

Tác giả bài viết: Phước Tuần

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP