Pháp luật

Tạm giữ em trai đâm tử vong anh ruột vì đánh mẹ

Bực tức vì thấy mẹ bị đánh, Hiệp đã dùng dao tấn công anh trai ruột khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Trần Trung Hiệp, SN 1996, ngụ ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 15/1, T.T.H., SN 1991, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công đến phòng trọ số 16 của nhà trọ Yến Nhi gặp bà N.T.N.M., SN 1958, mẹ ruột của H..

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân.

Xảy ra cự cãi, H. đã dùng tay đánh mẹ ruột. Lúc này, Hiệp cùng Phạm Quốc Trực, SN 2000, ở cùng khu nhà trọ ra can ngăn. H. quay sang đánh nhau với em ruột. Bực tức, Hiệp cầm dao đâm H. trọng thương.

Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Từ tin báo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Công an thị xã Gò Công đã tiến hành xác minh. Hiệp bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP