Trong nước

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM đối với ông Tề Trí Dũng

Ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Dũng vừa bị bắt tạm giam vì tội tham ô tài sản và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trao đổi với PV Dân trí, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Trương Lâm Danh cho biết, chiều 14/5, HĐND TP đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tề Trí Dũng. Việc đình chỉ thực hiện theo khoản 2 Điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Tề Trí Dũng (ảnh: Báo NLĐ)

Ông Tề Trí Dũng (sinh năm 1981) là đại biểu HĐND TP đơn vị quận 1, TPHCM. Ông là thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Hành chính.

Tối 14/5, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận do liên quan đến các sai phạm tại công ty này. Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố về 2 tội danh: tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Dũng dính đến nhiều sai phạm tại Công ty Tân Thuận, trong đó có việc vi phạm quy định đi nước ngoài. Theo kết quả thanh tra, trong 2 năm 2016-2017, hàng loạt cán bộ lãnh đạo của công ty đi nước ngoài quá số ngày quy định, riêng ông Tề Trí Dũng đi 9 lần với 106 ngày.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP