Pháp luật

Tài xế ô tô gây tai nạn, kéo lê xe máy 2km

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế ô tô gây tai nạn với xe máy rồi kéo lê trên đường 2km.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế lái xe ô tô gây tai nạn với xe máy rồi kéo lê trên đường 2km.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/10, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Innova mang BKS: 38A-417.65 do Trần Đình Nhất (SN 1987), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc.

Nguyễn Đình Nhất tại cơ quan Công an.

Khi xe ô tô đi đến địa bàn xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh thì xe ô tô gây tai nạn với xe máy mang BKS: 38C1 - 31362 do anh Cao Thanh Tân (SN 1990), ở xã Tĩnh Hải, huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) điều khiển chở theo anh Nguyễn Hữu Minh (SN 1993), ở huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Sau khi xảy ra tai nạn làm 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, Trần Đình Nhất không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe máy chạy hơn 2km trên QL1A đến ngã 3 giao giữa đường Lê Văn Thiêm và QL1A (thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) mới dừng lại.

Chiếc xe ô tô kéo lê xe máy hơn 2km mới dừng lại.

Khi xe dừng lại, Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an thị Xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn nói trên.

Tại thời điểm gây tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế gây tai nạn là 1,25mg/lít.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Nhất, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP