Pháp luật

Sang đòi nợ, người đàn ông đâm chết người rồi bỏ trốn

Tối ngày 7/2, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Sang (24 tuổi, trú tại thị xã Bình Minh) điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Sang tại cơ quan chức năng. Ảnh: VietNamNet


Tại thời điểm bị bắt giữ, Sang đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, Sang lái xe máy chở vợ đi từ nhà trọ ở phường Đông Thuận đến tìm Nguyễn Văn Thương (41 tuổi, ở thị xã Bình Minh) để đòi 900.000 đồng. Số tiền này anh Thương thiếu cha của nghi phạm Sang.

Tuy nhiên, trong lúc đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Sang lấy trong túi quần con dao bấm đâm trúng ngực anh Thương. Nạn nhân cầm thanh sắt chống trả nên bị Sang đâm tiếp vào vùng ngực dẫn đến gục xuống nền nhà.

Gây án xong, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Thương được đưa đi cấp cứu, nhưng không may đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thủ phạm đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Đông Thuận.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Sang thừa nhận hành vi của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP