Trong nước

Phạt công trình không phép của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chính quyền TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa có quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định vì xây dựng nhà không phép.

Ngày 11/1, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định với số tiền 4 triệu đồng.

Công trình xây dựng nhà không phép trên núi Xuân Vân của ông Phan Phi Hổ.

UBND TP Quy Nhơn giao UBND phường Ghềnh Ráng chủ trì phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố tổ chức giao Quyết định theo thời gian Luật định.

Ngoài ra, UBND TP Quy Nhơn cũng buộc ông Phan Phi Hổ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đồng thời, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 4,1 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt này, ông Phan Phi Hổ đã thực hiện hành vi chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại đồi Xuân Vân (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Hiện trạng, nhà đã sửa chữa và đưa vào sử dụng vào ngày 30/12/2015. Móng đá, tường xây gạch đã tô, mái lợp ngói với diện tích 48m2; bên dưới xây dựng, sửa chữa chòi tạm lục giác với kết cấu nền lát đá granit, trụ xi măng bọc nhựa, mái lợp tole với diện tích 12m2 (chòi đưa vào sử dụng ngày 20/12/2019); một số bậc tam cấp, kè chắn đất bằng đá với kích thước ngang 1m, dài 15m.

Công trình không phép của ông Phan Phi Hổ nhìn từ trên cao.

Như Dân trí đã thông tin, gần đây dư luận tại Bình Định xôn xao về một công trình được xây dựng kiên cố trên núi Xuân Vân thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn). Công trình này được xây dựng nằm lưng chừng trên núi Xuân Vân, nằm sát cạnh Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa với vị trí khá đắc địa, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển.

Qua tìm hiểu, công trình nhà ở này là của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (ông Hổ nghỉ hưu năm 2019).

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP