Xã hội

Nữ xóm trưởng bị điện giật tử vong khi đang đọc loa phát thanh

Sáng 1/7, ông Nguyễn Tài Quý, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) thông tin với báo chí, trong quá trình sử dụng thiết bị phát thanh, một xóm trưởng trên địa bàn xã không may bị điện giật tử vong.

Sáng 1/7, ông Nguyễn Tài Quý, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) thông tin với báo chí, trong quá trình sử dụng thiết bị phát thanh, một xóm trưởng trên địa bàn xã không may bị điện giật tử vong.

Hình minh họa.

Theo đó, sáng sớm ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1968), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn ra nhà văn hóa đọc thông báo cho người dân trong thôn.

Trong khi vừa đọc xong một nội dung thì điện từ chiếc micro rò hở khiến bà Quyên bị giật, tử vong.

Người dân trong xóm nghe thấy tiếng động lạ từ loa, báo hiệu sự việc chẳng lành vội chạy đến để kiểm tra. Tại nhà văn hóa, bà Quyên nằm giữa nhà văn hóa, thân thể tím tái, chiếc micro vẫn còn ở trên ngực.

Mặc dù gia đình và người dân trong xóm đã cố gắng cứu chữa nhưng nữ Bí thư chi bộ không qua khỏi.

Được biết, bà Quyên vừa giữ chức Bí thư Chi bộ được khoảng 15 ngày và chức Trưởng thôn 8 được khoảng 1 tháng nay.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP