Giáo dục

Nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh treo cổ tự tử: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân xót xa

Trước khi treo cổ tự tử, nữ sinh có để lại thư và nhiều trang nhật ký nói về việc mình sắp đi xa.

Ngày 1/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Cương Nghị- Trưởng phòng GD&ĐT TP.Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 treo cổ tử vong tại nhà riêng.

Lá thư mà nữ sinh để lại. Ảnh: VietNamNet


Trước đó, sáng ngày 31/3, gia đình em N.K.V (học sinh lớp 8 của Trường THCS Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) phát hiện con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước khi treo cổ tự tử, em N.K.V có để lại thư và nhiều trang nhật ký nói về việc mình sắp đi xa.

Lá thư mà nữ sinh để lại có nội dung: "Lời đầu tiên con muốn nói là việc con thành ra như vậy không phải do ai cả, chỉ là do con không xứng đáng, vậy thôi. Thế nên xin mọi người đừng dằn vặt hay nhận hết lỗi về mình, nó chỉ khiến con cảm thấy tội lỗi hơn thôi.

Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, dù con đi rồi nhưng con vẫn luôn quan sát và ở bên mọi người.

Cuối cùng, con xin lỗi và cảm ơn mọi người, vì tất cả".

Thông tin từ nhà trường, em V. có học lực tốt, tuy nhiên ở lớp cũng là người ít nói, ít trao đổi thông tin với các bạn.

Trong quá trình học tập tại trường, em V. không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Tuy nhiên, dựa vào nhật ký và lá thư em V. để lại, mọi người suy đoán nữ sinh có dấu hiệu trầm cảm.

Ông Nghị cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Hiện, Công an phường Đại Phúc và Công an TP Bắc Ninh đã đến nhà riêng của N.K.V. để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP