Xã hội

Nữ sinh đại học ở Hà Nội bị tai nạn tử vong thương tâm

Ngày 7/8, Đại Đoàn Kết dẫn nguồn tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Đ.T.X.L. (19 tuổi, trú tại xóm 6, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ nữ sinh bị tai nạn. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 6/8, xe ô tô mang BKS 38A-003.09 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên QL1A theo hướng Nam-Bắc. Khi đi qua tổ dân phố 10 (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38AF 001.96, do Đ.T.X.L. điều khiển, chở em gái chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ bay lên vỉa hè, xe máy bị kéo trượt dưới gầm ô tô khoảng 40m. Đ.T.X.L. tử vong tại chỗ, còn em gái bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị hư hỏng, chiếc xe máy bị kéo dài vỡ tung toé.

Được biết, Đ.T.X.L. hiện là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội, đang trong thời gian nghỉ hè nên L. về quê chơi thì xảy ra sự việc trên.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến một người chết, 2 nạn nhân bị thương trước cổng khu công nghệ cao.

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 6/8, nam thanh niên khoảng 25 tuổi lái xe máy mang biển số 77E1 - 473.75 chở theo một thanh niên khác trên đường Song Hành xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức về khu du lịch Suối Tiên.

Khi đến cổng khu công nghệ cao, phường Tân Phú (TP.Thủ Đức), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số 68S1-110.20 do người đàn ông cầm lái.

Cú va chạm khiến hai xe máy văng xuống đường, cả 3 người nằm bất tỉnh. Trong đó, một nam thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP