Pháp luật

Nhóm thanh niên cùng nhiều thiếu nữ 14-15 tuổi 'thác loạn' thâu đêm trong homestay

Nửa đêm, 4 nam thanh niên đã gọi điện nhờ người điều 4 thiếu nữ đến homestay Rain Bow Villa sử dụng ma tuý rồi mua bán dâm.

Ngày 13/7, báo Hà Nội Mới đưa tin, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Môi giới mại dâm, bán dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1997; trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1997; trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội); Lê Quốc Thế Hoàng và Nguyễn Xuân Hùng (đều sinh năm 1997), trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; T.T.H (sinh năm 2008), Đ.B.P (sinh năm 2004), N.H.V (sinh năm 2007), B.H.V (sinh năm 2007), cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1996; trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Ảnh minh họa

Theo công an, khoảng 5 giờ ngày 6/3, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hành chính homestay Rain Bow Villa tại thôn Lâm Trường (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 có 8 nam nữ (4 nam, 4 nữ) nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra phát hiện tại nền nhà có nhiều dụng cụ sử dụng trái phép các chất ma túy. Đấu tranh khai thác, các nhóm này khai nhận khoảng 23 giờ ngày 5/3, Nguyễn Văn Tuấn gọi điện cho Nguyễn Văn Huy (SN 1996; trú tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) nhờ điều 4 nữ nhân viên để "bay xả" (tức sử dụng ma túy), sau đó quan hệ tình dục. Huy báo giá là 3,5 triệu đồng/một nhân viên, Tuấn đồng ý và chuyển trước 11 triệu đồng.

Nhận được tiền, Huy đã điều 4 nhân viên nữ đến để phục vụ nhóm của Tuấn. Tại đây, sau khi sử dụng ma túy xong, nhóm này đã ghép đôi "vui vẻ". Còn Huy sau khi nhận tiền "cắt phế" 1,5 triệu đồng/người, chỉ trả cho mỗi nữ nhân viên 2 triệu đồng/người.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP