Tin địa phương

Người lao động náo nức về Tết trên chuyến xe công đoàn

Các chuyến xe công đoàn năm nay được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng "siết" chặt các quy trình phòng dịch, khử khuẩn toàn bộ các chuyến xe trước lúc xuất phát và sau khi trở về để đảm bảo an toàn. Toàn bộ công nhân, người lao động cũng được yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

Sáng 6/2, tại trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Hòa Khánh, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Chuyến xe Công đoàn, hỗ trợ công nhân, người lao động về quê ăn Tết. Đây là chương trình được tổ chức thường niên để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID - 19... có thể đón cái Tết sum vầy với gia đình.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên công nhân, người lao động được yêu cầu thực hiện khai báo y tế trước khi lên xe. BTC khuyến khích người lao động thực hiện khai báo online.

Tất cả người lao động đề được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bãi đỗ xe, cũng như trước khi lên xe.

Theo ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn phòng dịch, toàn bộ các xe đưa đón công nhân, người lao động về quê ăn Tết đều được khử khuẩn trước và sau hành trình.

"Trên xe, LĐLĐ cũng cử cán bộ đi cũng để hỗ trợ thực hiện các yêu cầu phòng dịch theo quy định của địa phương đến, cũng như theo dõi thân nhiệt, tình hình sức khỏe của người lao động. Trong suốt hành trình, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang", ông Nghị cho hay.

Ngoài vé xe miễn phí, trên mỗi “Chuyến xe Công đoàn” về quê, mỗi đoàn viên sẽ được hỗ trợ suất ăn trưa trị giá 100.000 đồng và nước uống.

Năm nay, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức 79 chuyến xe công đoàn, dự kiến hỗ trợ khoảng 3000 công nhân, người lao động về quê ăn Tết. Lộ trình các chuyến xe qua các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa) và Tây Nguyên. Các chuyến xe sẽ bắt đầu khởi hành từ hôm nay (6/2) đến hết ngày 10/2.

Để tránh thất lạc hành lý, mỗi túi đồ, vali đều sẽ được dán số, khi xuống xe, người lao động sẽ nhận lại hành lý theo số.

Đã 3 năm không về Tết, nên năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Trang (quê Nghệ An, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước) quyết định về quê. "Lúc đầu, gia đình dự định mua vé xe. Nhưng sau đó, may mắn được công đoàn hỗ trợ, gia đình 3 người chúng tôi bớt được 1 khoản lo. Tình hình dịch bệnh phức tạp nên về quê trên chuyến xe công đoàn, chúng tôi cũng an tâm phần nào", chị Trang cho hay.

Để tạo điều kiện cho người lao động, LĐLĐ cũng hỗ trợ cho người nhà của công nhân, người lao động được tặng vé xe công đoàn miễn phí. Trong ảnh, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, lì xì Tết cho công nhân, người lao động về quê ăn Tết.

Trong sáng nay, 10 chuyến xe công đoàn đầu tiên đã xuất phát, đưa gần 400 công nhân, người lao động ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Đăk Lăk về quê ăn Tết.

Tác giả: GIANG THANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP