Pháp luật

Người giúp việc trộm số vàng gần 3 tỷ đồng của gia chủ ở TP Thủ Đức

Do nợ nần, chủ nhà lại để tài sản "hớ hênh", nữ giúp việc trộm 47 lượng vàng bỏ về quê rồi gọi điện thông báo nghỉ việc.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Phân bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.


Theo điều tra, khoảng tháng 7/2021, bà P.T.C. (68 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) giao chìa khóa nhà chung cư Lexington số 65-67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức cho Nguyễn Thị Phân, là nữ giúp việc của gia đình.

Ngày 25/1, bà C. cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa.

Đến ngày 3/2, khi bà C. cùng người thân trở lại TP HCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng nên tới trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức truy xét, xác định Nguyễn Thị Phân chính là thủ phạm.

Biết công an lần theo dấu vết, Nguyễn Thị Phân trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Tây.

Ngày 6/2, các trinh sát công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Phân đang ở khách sạn tại tỉnh Tiền Giang. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 43 lượng vàng SJC và gần 52 triệu đồng.

Số vàng cơ quan công an thu hồi được. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, bà Phân khai do vay mượn tiền ở quê nên túng thiếu. Khi thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh nên trộm để tiêu xài và trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PTH (Nguoiduatin.vn)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP