Tin địa phương

Người chồng đâm “tình địch” gạ gẫm vợ mình lãnh án

Phát hiện tài khoản Facebook lạ gạ gẫm vợ, Tiến tìm đến tận phòng trọ đâm trọng thương người này.

Ngày 25/4, TAND Tp.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Đình Tiến, 35 tuổi, ngụ quận Hải Châu, 9 năm tù giam về tội Giết người.

Tại phiên toà, Tiến cho biết, mình và chị V.T.N.T. (29 tuổi) là vợ chồng.

Ngày 29/3/2021, Tiến sử dụng điện thoại của vợ, phát hiện có tài khoản Facebook của anh L.V.A, 29 tuổi, quê Thanh Hoá, nhắn tin tán tỉnh vợ mình. Thậm chí, trong tin nhắn có nội dung gạ gẫm tình dục.

Tức giận, Tiến sử dụng tài khoản Facebook của vợ nhắn tin với anh A. và hỏi được địa chỉ, anh này đang tạm trú tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Sau đó, Tiến lấy chiếc kéo ở quán nướng của vợ, điều khiển xe máy đến hẻm 461 đường Âu Cơ. Tại đây, Tiến dùng ảnh, hỏi người dân chính xác địa chỉ trọ của anh A..

Khi vào đến phòng trọ, anh A. đang nằm trên giường xem điện thoại.

Tiến xông vào hỏi: “Mi có phải là V.A. không?”.

Anh A. ngồi quay mặt lại thì Tiến nhận đúng là người gạ gẫm vợ mình nên xông đến, dùng kéo đâm vào lưng nạn nhân. Sau đó, Tiến vứt kéo, vứt dép, lên xe máy bỏ chạy.

Hậu quả, nạn nhân bị đâm thấu lưng, thủng phổi, thương tích 13%.

Tiến là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự. Theo đó, Tiến từng vào tù về tội Trộm cắp tài sản, 3 lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, trộm cắp, xâm hại sức khoẻ người khác.

Đồng thời, bị cáo cũng sử dụng nhiều loại ma tuý, từng bị loạn thần, rối loạn nhân cách và hành vi, nhiều lần tự tử.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP