Pháp luật

Nghi vấn cha ruột bạo hành con gái 10 tuổi nhập viện

Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) và các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái 10 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành dẫn đến nhập viện.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 01/4/2020, P.V.S (39 tuổi, ngụ tại ấp Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đi làm về nhìn thấy con ruột mình là cháu P. K. N (10 tuổi) đang ngồi tắm trong thùng chứa nước. Cho rằng cháu N. tự ý nghịch nước nên tức giận cầm cây chổi bông cỏ và hai thanh tre đánh nhiều cái trúng vào người của cháu N gây thương tích.

Cháu N. bị cha ruột đánh bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Cây chổi và hai roi tre dùng để đánh cháu N.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, cháu N. hiện đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công.

Bước đầu cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản thu giữ vật chứng một cây chổi bông cỏ và lấy lời khai của người cha. Theo người dân nơi xảy ra sự việc, P.V.S thường xuyên đánh đập cháu N.

Hiện, Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thành Nhớ

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: Nghi vấn , bạo hành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP