Xã hội

Nghệ An giải quyết việc làm cho gần 38 nghìn lao động mỗi năm

Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, việc làm, người có công và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân là mục tiêu được ngành Lao động thương binh xã hội đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 được tổ chức sáng nay (26/12).

Tới dự có đ/c Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 37.900 lao động, trong đó riêng xuất khẩu lao động cao nhất trong 3 năm gần đây với gần 13 nghìn người; trên 76 nghìn lượt người được đào tạo nghề; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm giảm 2,6% xuống còn 9,5%...
3 năm, có gần 13 nghìn người đi xuất khẩu lao động (Ảnh minh họa)

Các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội thực hiện đầy đủ. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới… được tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng lao động bất hợp pháp sau khi hết hợp đồng vẫn còn, tỷ lệ lao động có trình độ tay nghề cao chưa nhiều, việc quản lý, tạo việc làm cho lao động sau cai còn hạn chế… Đây là những tồn tại mà ngành đã chỉ ra để khắc phục trong năm 2017 nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh- xã hội trên địa bàn…

Trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Nhủ tịch Nước và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: An Duyên- Trường Ca

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP