Trong nước

Nghệ An, Đồng Tháp, Hậu Giang có nhân sự, lãnh đạo mới

Các địa phương Nghệ An, Đồng Tháp, Hậu Giang vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, công bố và trao quyết định cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại các đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (giữa), tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Viện VKSND Tối cao)


Ngày 14/2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tổ chức công bố, trao quyết định về công tác nhân sự tại VKSND tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1) VKSND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tường trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hoàng (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chiều cùng ngày, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An.

Tại buổi lễ, ông Lưu Mạnh Tường - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Sỹ Hoàng (sinh năm 1978) từng đảm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục sau thông quan khu vực miền Bắc, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan.

Ông Phạm Trung Tuấn (giữa) nhận quyết định hôm 13/2 (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Trước đó, chiều 13/2, tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Tháp, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. ÔngLê Hồng Quang - Phó Chánh án TAND Tối cao - tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của TAND Tối cao, điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn - Chánh Tòa Kinh tế TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Phạm Trung Tuấn nhận chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp thay thế ông Nguyễn Thành Thơ - nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp có đơn xin thôi giữ chức vụ Chánh án.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: Báo Thời Đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP