Pháp luật

Môi giới người mẫu, diễn viên bán dâm, "tú ông" lãnh án tù

Môi giới cho người mẫu, diễn viên bán dâm với giá 15.000 USD, Lê Hoàng Long lãnh án 5 năm 6 tháng tù.

Ngày 16/8, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt "tú ông" Lê Hoàng Long (32 tuổi, quê Hải Phòng) 5 năm 6 tháng tù về hành vi phạm tội Môi giới mại dâm và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Bị cáo Lê Hoàng Long bị Viện KSND Tp.HCM truy tố ở điểm đ, e khoản 2 điều 328 bộ luật Hình sự, phạm tội đối với 2 người trở lên; thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 ngày 25/8/2022, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an phường Bến Nghé kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, Tp.HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hai phòng ở tầng 23 của khách sạn có hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, qua đó lập biên bản phạm tội quả tang đối với Lê Hoàng Long về hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận quen hai khách mua dâm trên từ khoảng đầu tháng 8/2022 thông qua mối quan hệ xã hội.

Bị cáo Lê Hoàng Long tại phiên toà.


Ngày 21/8/2022, hai người khách này gọi điện cho Long đặt vấn đề tìm hai diễn viên hoặc người mẫu có nhu cầu bán dâm để mua, Long đồng ý và liên lạc với T.T.M.D. (28 tuổi, diễn viên, người mẫu ảnh) và T.T.T.T. (23 tuổi, người mẫu) để môi giới bán dâm.

Sau khi D. và T. đồng ý, Long liên lạc lại với khách và thống nhất giá mua bán dâm là 15.000 USD người/đêm.

Long khai dự định sau khi xong, Long sẽ hưởng 50% số tiền khách trả, số còn lại dùng để thanh toán các chi phí ăn uống, thuê phòng, đi lại… Số tiền còn lại sẽ trả cho người bán dâm.

Thỏa thuận xong, hai người khách chuyển khoản cho Long 100 triệu đồng/người để đặt cọc.

Ngày 24/8/2022, Long đến khách sạn trên thuê hai phòng với giá hơn 15 triệu đồng. Rạng sáng hôm sau, khi Long đang ngồi đợi hai cặp mua bán dâm xong để nhận số tiền còn lại thì bị cơ quan công an vào kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đạo đức xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP