Giới trẻ

Mẹ phát khóc khi nhìn con mới sinh tím như củ khoai môn, ngoại hình sau 3 tháng mới là điều bất ngờ

Sau khi vượt cạn suôn sẻ, lần đầu tiên nhìn thấy con gái mà mình cực nhọc mang thai, bà mẹ đã kinh ngạc đến bật khóc

Khi một em bé chào đời, ngoài vấn đề sức khỏe thì ngoại hình của bé chắc hẳn cũng rất được các bậc cha mẹ quan tâm. Em bé có vẻ ngoài giống ai, có xinh xắn, kháu khỉnh hay không là điều người lớn trong nhà thường nghĩ đến đầu tiên.

Có không ít trường hợp cha mẹ đã phải thất vọng, thậm chí bật khóc khi thấy con mình mới sinh trông "xấu xí" quá . Nhưng ngờ đâu chỉ vài tháng sau, bé lại "lột xác" một cách thần kì khiến ai nấy ngỡ ngàng và mừng rỡ.

Em bé sinh ra có làn da tím như củ khoai môn.

Một bà mẹ người Trung Quốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế.

Cụ thể, sau khi vượt cạn suôn sẻ, lần đầu tiên nhìn thấy con gái mà mình cực nhọc mang thai, bà mẹ vô cùng kinh ngạc đến mức nghẹn ngào bật khóc. Làn da của em bé tím đỏ lại sẫm màu khiến cô lập tức liên tưởng đến màu của củ khoai môn. Chưa dừng lại ở đó, phần đầu của bé còn dài đến bất thường. Cô lo lắng hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời em bé của cô hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Mặc dù bác sĩ đã khẳng định như thế nhưng người mẹ vẫn còn lo lắng và phiền muộn. Cứ thế cho tới con gái cô được 3 tháng tuổi, nhìn ngoại hình của con, lại so sánh với những bức ảnh khi bé mới chào đời, bà mẹ này lập tức cười như nở hoa.

Ngoại hình em bé thay đổi hoàn toàn sau 3 tháng.

Con gái cô gần như thay da đổi thịt hoàn toàn, khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn và cái miệng chúm chím đáng yêu. Nhất là làn da của bé, chẳng còn tím tím như trước mà chuyển màu trắng hồng hào khiến cô mừng rỡ vô cùng.

Được biết, trẻ sơ sinh thường có làn da nhăn nheo, ngoại hình không đẹp như các bậc cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, trẻ sẽ "thay da đổi thịt" trong vỏn vẹn vài tháng sau đó ngay thôi. Và đây là nguyên nhân khiến những trẻ sơ sinh không được xinh đẹp.

- Đầu bị biến dạng khi sinh thường

Đầu của trẻ sơ sinh thường méo, bẹp hoặc dài bất thường vì bộ phận này bị chèn ép trong quá trình sinh nở. Đầu đứa trẻ sẽ trở lại hình dạng bình thường sau đó ít lâu, cha mẹ không cần lo lắng.

Sự khác biệt giữa lúc mới sinh và sau đó vài tháng của những em bé khác.


- Ngâm trong nước ối quá lâu

Trẻ sơ sinh thường có làn da nhăn nheo và cặp mắt nhìn như sưng lên. Đó là bởi vì chúng đã được ngâm quá lâu giữa làn nước ối trong bụng mẹ, khi da bé tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ bị nhăn lại.

- Đặc thù làn da của trẻ sơ sinh

Trẻ mới chào đời có làn da rất mỏng manh vì thế da trẻ thường bị ửng đỏ. Nhiều trẻ còn bị vàng da, làn da trở nên vàng vọt. Sau đó vài tháng, cùng với quá trình phát triển của bé, làn da trẻ sẽ trở nên trắng hồng.

- Cơ thể bị bao bọc bởi lớp gây màu trắng

Lớp gây hay còn gọi là lớp sáp vernix caseosa. Nó có nhiều tác dụng đối với trẻ sơ sinh nhưng nó không thể được làm sạch trong 1 lần, vì thế vô tình nó đã khiến "chỉ số nhan sắc" của trẻ bị giảm đáng kể.

Tác giả: Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP