Tin địa phương

Lý lịch tội lỗi của kẻ nghiện ma túy bị bắt vì đi trộm xe

Trước khi đi trộm xe, chính Vỹ là người đã dùng dao đâm cha già và đánh đập con gái ruột vào tối 11/1 tại nhà riêng. Sau gây án, đối tượng bỏ trốn đến Hòa Châu, trộm xe rồi bị bắt giữ.

Theo báo Giao Thông, chiều 12/1, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trịnh Vỹ (SN 1991, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng bị người dân vây bắt khi chuẩn bị trộm xe máy

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, Vỹ đến khu vực bờ ruộng thuộc thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) thì phát hiện chiếc xe Sirius mang BKS 43X3 - 5356 của ông Lê Đạt (SN 1960, trú thôn Phong Nam) đang làm ruộng gần đó.

Trong lúc Vỹ đang rình rập, chờ sơ hở để trộm xe máy thì bị ông Đạt phát hiện, tri hô người dân vây bắt và báo công an.

Theo báo Người Lao Động, điều tra cho thấy, trước khi đi trộm xe, chính Vỹ là người đã dùng dao đâm cha già và đánh đập con gái ruột vào tối 11/1 tại nhà riêng. Sau gây án, đối tượng bỏ trốn đến Hòa Châu, trộm xe rồi bị bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP