Pháp luật

Lời khai của tài xế xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Ngày 25/10, tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong chiều 24/10 đã đến Công an huyện Tư Nghĩa trình diện. Hiện công an đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở Quảng Ngãi tối 24/10. Ảnh: Tiền Phong

Sáng 25/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho báo giao thông biết, tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 51C-640.46 gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong chiều 24/10 đã đến công an huyện Tư Nghĩa trình diện.

Theo đó, tài xế này là Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Tại cơ quan công an, tài xế Linh cho biết, do quá hoảng sợ khi thấy có người tử vong trong vụ tai nạn nên đã bỏ trốn. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai của tài xế này để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, khoảng 18 giờ ngày 24/10, trên đoạn Tỉnh lộ 623B, thuộc xóm 1, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, tại thời điểm đó, xe tải mang BKS 51C-64046 do tài xế Nguyễn Văn Linh điều khiển, lưu thông theo hướng Đông – Tây trên tuyến đường tỉnh lộ 623B. Khi đến địa phận xóm 1, thôn An Hội Nam 1 chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp, mất lái rồi tông vào ô tô 7 chỗ ngồi biển số 76A – 06573 do ông Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) chạy ngược chiều.

Chiếc xe tải mất lái tông vào nhiều nhà dân ven đường. Ảnh: Tiền Phong

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao lên vỉa hè, tông một số người dân rồi lao vào nhiều nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Đinh Văn Trăng (43 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) và ông Nguyễn Quốc Thủ (48 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ. Riêng ông Đoàn - tài xế ô tô 7 chỗ tử vong trên đường đi cấp cứu. 3 người dân sinh sống ven đường khác bị thương gồm Bùi Thị Kim Liên, Bùi Thị Lý, Lê Thị Thi (cùng ở xã Nghĩa Kỳ).

Vụ tai nạn khiến một phần ngôi nhà của bà Bùi Thị Kim Liên bị hư hỏng, 3 ô tô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn ra khỏi xe tải. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Tác giả: Nguyệt Hà (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: lời khai , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP