Thể thao

Lionel Messi vượt mốc hơn 100 bàn cho đội tuyển quốc gia

Đội quân của HLV Lionel Scaloni cho thấy sức mạnh vượt trội trước đối thủ đang đứng hạng 86 thế giới. Hiệp một trở thành màn trình diễn của riêng Lionel Messi. Siêu sao sinh năm 1987 ghi 3 bàn, lần lượt ở phút 20, 33, 37, và châm ngòi cho hai tình huống tấn công khác, giúp nhà ĐKVĐ World Cup thu về thêm 2 bàn.

Messi sẽ là một kỷ lục khó xô đổ của bóng đá thế giới. Ảnh: CNN


Hai bàn đầu tiên của Messi đều đến sau những pha xoay trở khéo léo trong vùng cấm trước khi tung cú sút vào góc xa, Phút 33, "El Pulga" một mình đi bóng lắt lẽo xuyên thủng hàng hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán để hoàn tất hat-trick thứ 9 trong màu áo đội tuyển quê hương. Xen kẽ giữa các pha lập công của Messi là hai bàn, lần lượt được ghi bởi Nicolas Gonzalez (23') và Enzo Fernandez (35').

Đây cũng là bàn thứ 102 của Messi cho Argentina. Trước đó, chỉ hai cầu thủ vượt mốc 100 bàn ở cấp tuyển là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - 122 bàn) và Ali Daei (Iran - 109 bàn).

Tính đến 2016, La Pulga trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội tuyển quốc gia, vượt qua Gabriel Omar Batistuta (54) và bỏ xa các chân sút lẫy lừng khác như Diego Maradona (34), Hernan Crespo (35) và Sergio Aguero (41).

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đã tổ chức lễ ra mắt tượng Messi tại trụ sở ở Buenos Aires, Argentina. Bức tượng được đặt trong bảo tàng của Liên đoàn, bên cạnh tượng của huyền thoại Argentina, Diego Maradona và huyền thoại Brazil, Pele.

Trước đó ngày 25/3, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đổi tên cơ sở đào tạo của đội tuyển quốc gia theo tên Messi, tức chỉ hai ngày sau khi anh ghi bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp tại trận giao hữu thắng Panama 2-0.

Hiện, Messi đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga (474 bàn ), nhiều hat-trick nhất ở La Liga (36 bàn) và UEFA Champions League (8 bàn), nhiều pha kiến tạo nhất ở La Liga (192 bàn) và Copa América (17 bàn), nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Argentina và khu vực Nam Mỹ (102 bàn).

Có thể nói World Cup 2022 là mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ và hoàn hảo của Messi. Tiền đạo 35 tuổi từng giành 10 La Liga, một Ligue 1, bốn Champions League, U20 World Cup 2005, HC vàng Olympic 2008, Copa America 2021, Siêu Cup Liên lục địa 2022, bảy Quả Bóng Vàng và sáu Giày vàng châu Âu.

Tác giả: Thùy Dung (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP