Xã hội

Lao xe xuống dòng nước xiết, ông mất tích còn 2 cháu tử nạn

Khoảng 17h ngày 15/9, ông Hoan đón 3 cháu nhỏ đi học về bằng xe máy. Khi đến bờ sông, ông Hoan mất lái, ngã xuống dòng nước.

Đêm 15/9, Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) cho Zing biết thợ lặn đang tìm thi thể ông Nguyễn Văn Hoan (58 tuổi, người địa phương) tại một con sông chảy qua địa bàn.

"Ngoài ông Hoan đang mất tích, 2 cháu của ông này gồm một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi đã chết đuối", lãnh đạo địa phương nói.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/9, ông Hoan đến trường đón 3 cháu bằng xe máy. Trên đường trở về, bất ngờ xe của ông Hoan lao xuống sông. 3 cháu nhỏ ngã theo, may mắn có một cháu thoát nạn, không bị rơi xuống nước.

Thời điểm này, nước sông chảy mạnh khiến 3 ông cháu bị cuốn đi. Nhận tin báo, người dân quanh khu vực đã xuống ứng cứu. Họ chỉ vớt được thi thể 2 cháu nhỏ, ông Hoan còn đang mất tích.

"Hiện tôi đang ở hiện trường, các đơn vị chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể ông Hoan", ông Đỗ Kiên Cường, Bí thư thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin với PV Pháp luật & Bạn đọc đêm 15/9.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: mất tích , chết đuối

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP