Pháp luật

Khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ để trúng thầu ở Quảng Nam

Ngoài việc bị khởi tố, 2 đối tượng có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả 400 triệu đồng.

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Tiến (SN 1974), ngụ Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Kim Sơn (SN 1978), về hành vi đưa hối lộ.

Tiến là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An. Sơn là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đại Phát Tín. Cả hai được yêu cầu khắc phục hậu quả 400 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An tổ chức đấu thầu mua sắm 300 chiếc xe điện tổng giá trị 7,3 tỷ đồng. Số xe này dùng thực hiện thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn Tp.Hội An.

Quá trình đấu thầu, Sơn liên hệ, thoả thuận với Tiến để tạo điều kiện cho Công ty mình đang công tác trúng thầu và chi tiền “hoa hồng”.

Tiến chỉ đạo cấp dưới để Công ty Sơn đang công tác trúng thầu và nhận hơn 400 triệu đồng.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng trên về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP