Tin địa phương

Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô tự lái ở Đà Nẵng rồi chiếm đoạt

Sau khi hai đối tượng từ Nam Định và Thái Nguyên đến Đà Nẵng thuê xe ô tô tự lái, chúng di chuyển ra Hà Nội rồi đem bán với giá rẻ.

Theo đơn tố cáo gửi Báo Công lý, ông Dương Văn Định – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Đại Gia Định (đại diện các nạn nhân): Vào lúc 20h ngày 24/12/2019, Đoàn Ngọc Huy (sinh ngày 15/08/1991, cung cấp số GPLX: 460186672264, trú tại 31 Phù Nghĩa, phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) thuê 1 chiếc xe ô tô mang BKS 47A- 298.72 hiệu Kia Cerato đời 2019 màu trắng để tự lái. Theo cam kết, đến 22h00 ngày 26/12/2019 Huy phải trả xe. Được biết, xe ô tô này đứng tên ông Hà Xuân Tuyên.

Đơn tố cáo gửi Báo Công lý và cơ quan chức năng.

Đến đúng thời gian hẹn, Đoàn Ngọc Huy gọi điện xin thêm 2 ngày nữa nhưng ông Dương Văn Định không đồng ý. Mặc dù không được sự cho phép thuê thêm ngày nhưng Huy vẫn ngang nhiên chiếm dụng xe. Khoảng 12h ngày 28/12/2019, định vị xe ô tô BKS 47A- 298.72 bị mất tín hiệu tại địa chỉ hẻm 33 An Dương Vương (TP. Huế). Cùng thời điểm này chủ xe không thể liên lạc điện thoại được với Đoàn Ngọc Huy.

Ngoài chiếc xe nói trên, Đoàn Ngọc Huy còn chiếm đoạt nhiều chiếc xe khác. Trong đó, vào ngày 20/12/2019 Đoàn Ngọc Huy thuê xe ô tô BKS 43A-436.73 hiệu Kia Cerato của chủ xe Ngô Thị Tường Vy sau đó đem bán. Đến 28/12/2019 chủ xe mới phát hiện bị lừa.

Đoàn Ngọc Huy còn trực tiếp thuê 2 xe ô tô khác hiệu Mazda 6 và Mazda 3. Đến nay, 2 xe ô tô này đã được chủ xe chuộc về và không tiếp tục trình báo cơ quan chức năng.

Giấy tờ 2 đối tượng cung cấp khi thực hiện hành vi thuê xe ô tô và chiếm đoạt tài sản.

Cũng với hành vi lừa đảo trên, vào ngày 29/12/2019, Vũ Văn Tân (CNMD số 091672002, sinh ngày 22/04/1991, thường trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Giấy phép lái xe do Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 18/8/2018) thuê xe ô tô BKS 43A-379.18 hiệu Kia Cerato của chủ xe Nguyễn Thị Bích Trang. Đến tối ngày 3/1/2020, chủ xe mới phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô cho thuê này.

Qua các nguồn tin do nạn nhân cung cấp, 3 chiếc xe ô tô cùng hiệu Kia Cerato (gồm BKS 298.72; BKS 43A-379.18 và BKS 43A-436.73) bị 2 đối tượng Đoàn Ngọc Huy và Vũ Văn Tân bán tại Hà Nội.

Thông tin với phóng viên Báo Công lý, Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt giam Đoàn Ngọc Huy. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đã qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Đoàn Ngọc Huy và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Một trong 3 chiếc cùng hãng xe bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe và ép nạn nhân chuộc xe.

Thông tin thêm về sự việc này, ông Dương Văn Định cho biết: “Nhóm lừa đảo cho người thông tin, yêu cầu chúng tôi chuộc xe với mức tiền đề nghị khoảng 180 triệu đồng mỗi xe. Nếu chúng tôi chuộc xe coi như tiếp tay cho tội phạm, đồng thời chúng tôi không còn danh dự để tiếp tục làm nghề cho thuê xe như thế này. Với tinh thần sống và kinh doanh theo quy định pháp luật, chúng tôi kính mong Báo Công lý cùng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa các đối tượng lừa đảo ra ánh sáng, giúp người dân đi tìm công lý chính nghĩa”.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: trộm xe , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP