Xã hội

Khắc phục sự cố chặt cây đổ vào đường dây trung áp

Tối 23/6, ông Trần Đình Cường, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư (Điện lực Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, người dân chặt cây đổ vào đường dây trung áp, gây sự cố mất điện trong 14 tiếng đồng hồ; ước sản lượng điện bị thiệt hại do sự cố trên 6.000 kWh.


Lực lượng cán bộ ngành điện đang khắc phục sự cố trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h, ngày 23/6, gia đình ông Lê Văn Đào, (trú thôn Phước Hội, xã Quế Lâm) đang chặt cây trong vườn thì bất ngờ làm cây đổ vào đường dây điện trung áp, khiến cho một cột điện bị gãy. Sự cố làm mất điện 13 trạm biến áp hạ thế cấp điện cho toàn bộ xã Quế Lâm và một phần xã Phước Ninh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Quế Sơn và các phòng liên quan của Công ty Điện lực Quảng Nam đã huy động các cán bộ công nhân và phương tiện, vật tư đến hiện trường để khắc phục.

Mất hơn 10 giờ sửa chữa. Đến 20h30 phút, cùng ngày, lực lượng cán bộ trên đã đóng điện trở lại phục vụ khách hàng trên địa bàn hai xã hai xã trên.

Tác giả: Việt Hải - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

  Từ khóa: mất điện , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP