Thể thao

HLV Park Hang Seo hủy danh sách đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã quyết định hủy bỏ danh sách đội tuyển Việt Nam với 36 cầu thủ hồi tháng 8 và lên một danh sách mới dựa theo phong độ hiện tại.

Hồi tháng 8/2020, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách ĐT Việt Nam với 36 cầu thủ, tuy nhiên đợt tập trung sau đó đã bị hủy, do FIFA và AFC quyết định lùi vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021.

Theo kế hoạch mới, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung trở lại ĐTQG vào giữa tháng 11/2020. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng quyết định hủy bỏ danh sách 36 cầu thủ hồi tháng 8 và lên một danh sách mới dựa theo phong độ hiện tại.

Một lãnh đạo VFF chia sẻ: “Thầy Park đã công bố danh sách 36 cầu thủ. Tuy nhiên, danh sách nói trên đã không còn giá trị vì đội tuyển không tập luyện.

VFF và ông Park đã thống nhất nếu vào thời điểm cuối năm, dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam, đội tuyển sẽ tập trung. Trong cuộc họp mới đây, chúng tôi dự tính sẽ tập trung đội tuyển sau khi V-League 2020 kết thúc khoảng một tuần đến 10 ngày".

HLV Park Hang Seo công bố danh sách đội tuyển Việt Nam vào tháng giữa 11 tới

Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 8/11, toàn đội tập trung từ ngày 15/11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội. ĐTQG sẽ không thi đấu giao hữu, HLV Park Hang Seo chỉ cho học trò đá đối kháng nội b.

Theo AFC, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu A sẽ được tái khởi động vào tháng 10/2020. Tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân ĐT Malaysia vào ngày thi đấu thứ 8 (13/10/2020), sau đó trở về sân nhà để tiếp đón ĐT Indonesia vào ngày thi đấu thứ 9 (12/11/2020). Trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam làm khách trên sân ĐT UAE tại ngày thi đấu thứ 10 (17/11/2020).

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Tiếp theo là Malaysia (5 trận, 9 điểm), Thái Lan (5 trận, 8 điểm), UAE (4 trận, 6 điểm) và xếp cuối cùng là Indonesia (5 trận, 0 điểm).

Trong khi đó, AFF Cup 2020 được quy định diễn ra từ ngày 11/4 đến 8/5 năm tới. Giải đấu sẽ diễn ra đúng với thể thức sân nhà sân khách như năm 2018. Mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Bán kết và chung kết vẫn thi đấu lượt đi và về.

Danh sách 36 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam đợt 1, tháng 8-2020 (cũ)

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Trần Bửu Ngọc (HAGL)

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (CLB Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (CLB Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (CLB TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP