Thể thao

HLV Hà Nội FC: "Chúng tôi đang nỗ lực để lấp đầy vị trí của Quang Hải"

Ở buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Nam Định, HLV Chun Jae Ho đã có những chia sẻ đáng chú ý về đội bóng kể từ khi họ chia tay với tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Tối 26/6, trên SVĐ Thiên Trường đã diễn ra trận đá bù vòng 3 V.League 2022 giữa đội chủ nhà Nam Định và đội khách Hà Nội. Tốc độ trận đấu diễn ra tương đối nhanh nhưng mãi đến phút thứ 68, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông nhờ bàn thắng của tiền đạo Siladi bên phía Hà Nội. Dù vậy, cú sút xa đẹp mắt của Marcio Marques đã giúp cho đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho nhận xét: "Đây là trận sân khách, đặc biệt là sân Nam Định nên rất khó khăn. Hơi tiếc khi chỉ có một điểm. Nhưng cầu thủ đã cố gắng đến phút cuối. Chúng tôi có một chút sai lầm nên chỉ có được một điểm. Về vấn đề hàng công có nhiều yếu tốt, nhất là nhân sự.

Tôi đảm nhiệm khi nhân sự đã chốt và không thể thay đổi. Tôi với những con người hiện tại đang cố gắng lấy lại lối chơi tấn công ngày xưa. Hiện tại tôi không nghĩ sáng tạo tuyến giữa quá tệ. Có thể NHM kỳ vọng lối chơi tấn công của Hà Nội quá nhiều nên có chút thất vọng. Hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt, vấn đề là hàng tiền đạo, chưa tận dụng được hàng công."

Đây là trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC tại V.League 2022 sau khi chia tay tiền vệ Nguyễn Quang Hải hồi tháng Tư năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thiếu vắng đi một cầu thủ trụ cột trong suốt mùa giải vừa qua sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi tấn công của Hà Nội FC. Nói về điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định:

"Có Quang Hải thì tốt, có cậu ấy chúng tôi sẽ dễ dàng kiểm soát bóng, tấn công hay sáng tạo hơn. Nhưng chúng tôi hiện tại không có mẫu cầu thủ như vậy. Những cầu thủ còn lại Hùng Dũng, Minh Tuấn, Hai Long hay Văn Tùng, chúng tôi sẽ điều chỉnh lối chơi phù hợp. Kiểm soát bóng nhưng cũng tấn công, phản công nhanh. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thiện mọi thứ."

Cho đến thời điểm hiện tại, Vladimir Siladi chính là ngoại binh thi đấu tốt nhất của Hà Nội FC. Chính anh cũng là người ghi bàn giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Nhận xét về màn trình diễn của Siladi, HLV Chun Jae Ho chia sẻ: "Siladi mọi người biết có khả năng ghi bàn tốt. Đang thích nghi với bóng đá Việt Nam. Tôi và các cầu thủ cảm nhận được đang thích nghi dần tốt. Nhiệm vụ của cậu ấy là ghi bàn.

Nam Định và Hải Phòng khán giả, tình yên bóng đá nhiệt tình. Làm khách Nam Định, lấy điểm không dễ. Chúng tôi đã dẫn trước nhưng hơi tiếc không thể giành được chiến thắng", nhà cầm quốc xứ sở Kim chi nói thêm.

Cuối cùng, khi được hỏi vui về việc giữa Messi và Ronaldo, ai là người phù hợp hơn với Hà Nội FC, HLV Chun trả lời: "Dĩ nhiên bóng đá cần cầu thủ như vậy, nhưng với những con người hiện tại có lối chơi phù hợp. Ronaldo và Messi đội nào cũng muốn sở hữu. Nhưng quan trọng với con người hiện tại chơi có kết quả tốt và bóng đá đẹp."

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP