Giáo dục

Hai học sinh không tham của rơi

Sáng 18-12, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết: Công an phường Nại Hiên Đông vừa tiếp nhận và trao trả một số tài sản cá nhân do hai học sinh tiểu học trên địa bàn phường nhặt được.

Trước đó, chiều 17-12, hai cháu bé: Nguyễn Thị Thảo Ny (sinh năm 2010, trú tại nhà A1 chung cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông) và Trần Thanh Thủy (sinh năm 2010, tạm trú tổ 4, khu dân cư Nại Nghĩa, phường Nại Hiên Đông) là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Sơn Trà) nhặt được 1 điện thoại di động (nhãn hiệu Samsung) cùng với một số giấy tờ tùy thân gồm 1 thẻ ATM, 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 Thẻ căn cước công dân trước nhà thờ Nhượng Nghĩa (phường Nại Hiên Đông). Sau khi nhặt được, 2 cháu bé đã đến Công an phường Nại Hiên Đông khai báo và nộp lại tài sản nhặt được với mong muốn trả lại cho người đánh mất.

Tài sản nhặt được.

Hai học sinh không tham của rơi

Hai học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Qua xác minh, Công an phường Nại Hiên Đông đã mời chị Lê Thị Thanh Nga (sinh năm 1989, trú tại 43 Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông) đến nhận tài sản trên. Hành động của hai học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện nhặt được của rơi trả người đánh mất là việc làm đẹp, xứng đáng để mọi người học tập noi theo.

Tác giả: THÀNH NAM

Nguồn tin: Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP