Thế giới

Gỡ bom từ Thế chiến II, thành phố nước Ý sơ tán 54.000 người

Tờ Corriere della Sera đưa tin, hoạt động này là cuộc di tản thời bình lớn nhất ở Ý, với hơn 60% cư dân của thành phố buộc phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trong bán kính 1,6km từ nơi tìm thấy quả bom.

Thành phố Brindisi đã lên kế hoạch sơ tán cho hoạt động tháo gỡ bom.

Khoảng 54.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Brindisi miền Nam nước Ý hôm 15/12 khi các chuyên gia làm việc để tháo gỡ một quả bom từ thời Thế chiến II, Reuters dẫn lời các nhà chức trách cho biết.

Tờ Corriere della Sera đưa tin, hoạt động này là cuộc di tản thời bình lớn nhất ở Ý, với hơn 60% cư dân của thành phố buộc phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trong bán kính 1,6km từ nơi tìm thấy quả bom.

Quả bom này được cho là của Anh ném xuống thành phố vào năm 1941, dài 1m và chứa 40 kg thuốc nổ. Nó được phát hiện một cách tình cờ vào tháng trước trong lúc sửa sang lại một rạp chiếu phim.

Sân bay của thành phố, nhà ga xe lửa, hai bệnh viện và một nhà tù đã phải đóng cửa và sơ tán theo kế hoạch. Các nhà chức trách dự kiến ​​quá trình tháo gỡ quả bom sẽ hoàn thành vào trưa cùng ngày.

Tác giả: Mạnh Kiên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Gỡ bom , sơ tán

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP