Tin địa phương

Giá sách giáo khoa giảm 15%, các công ty sách ở Đà Nẵng đặt mục tiêu ra sao?

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh sách ở TP. Đà Nẵng nhận định, năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, do đó các công ty này đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm 2023.

Đồng loạt trả cổ tức bằng tiền

Tại Đà Nẵng, các công ty kinh doanh sách gồm CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED), CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD) và CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng (DAE) đồng loạt thông báo trả cổ tức bằng tiền.

Theo đó, DAD thông báo chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền, thời gian thực hiện vào 10/6/2024, tỷ lệ thực hiện 5%. Công ty chi 2,5 tỷ đồng để thanh toán hết cho cổ đông theo tỷ lệ này. Đây là đợt chi trả cổ tức lần thứ 2 cho năm 2023.

Trước đó, công ty này đã tạm ứng cổ tức 2023 tỷ lệ 15% cho cổ đông. Như vậy, DAD chi tổng cộng 7,5 tỷ đồng cho 2 đợt thanh toán cổ tức năm 2023 cho cổ đông công ty.

BED thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, với tỷ lệ thực hiện 22%. Ngày thanh toán dự kiến là 29/5/2024. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty chi 6,6 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc giảm giá sách giáo khoa trung bình 15% đã góp phần giảm áp lực lạm phát, giữ ổn định chỉ số CPI. Ảnh: Internet

Trong khi đó, DAE cũng có thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2023 bằng tiền. Theo thông báo này, DAE dự kiến thanh toán cổ tức vào 7/6/2024, tỷ lệ 12%; ngày đăng ký cuối cùng là 22/5/2024. Với hơn 1,9 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty chi hơn 2,3 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023 BED ghi nhận doanh thu thuần 82,4 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm 2022. Mặc dù doanh thu giảm song lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp này tăng mạnh, khi lần lượt ở mức 10,2 tỷ đồng và 8,1 tỷ đồng (tăng lần lượt 80% và 90% so với cùng kỳ năm 2022).

Còn DAD, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp này báo doanh thu 442,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế của DAD ghi nhận hơn 18 tỷ đồng và nhuận sau thuế hơn 14 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2022.

Đối với DAE, doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu gần 59 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 4 tỷ đồng và sau thuế hơn 3,1 tỷ đồng trong năm 2023, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh giảm

Trong năm 2024, đứng trước những khó khăn, thách thức, các công ty trên đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2023.

Theo đó, BED đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2024 là 80 tỷ đồng, giảm gần 2,5 tỷ đồng so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 33% và 34% so với năm 2023.

Để đạt được kế hoạch đề ra, BED sẽ tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu. Đặc biệt kha thác mặt hàng mới.

Ngoài ra, công ty này tăng cường công tác quản trị đối với công tác nhập và lưu chuyển hàng hoá; duy trì chính sách hợp lý để các trường, đơn vị ngoài thành phố đến với công ty; đa dạng hoá sản phẩm, tìm kiếm những sản phẩm, nhà cung cấp cạnh tranh…

Tính đến ngày 31/3/2024, CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng có tổng tài sản hơn 54,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của công ty này ở mức 11,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn ghi nhận 10,7 tỷ đồng.

Tương tự, DAD cũng đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 tối thiểu 423 tỷ đồng, giảm 4,4% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 15 tỷ đồng, giảm 19% so với kết quả đạt được trong năm 2023.

DAD cho biết sẽ triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Đặc biệt, tổ chức biên soạn sách giao khoa địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình lới 5, lớp 9, lớp 12 theo phân công của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam…

Còn đối với DAE, năm 2024, công ty này đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận gần như tương đương kết quả đạt được trong năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu là 58,96 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 4 tỷ đồng.

Theo nhận định của doanh nghiệp này, năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh chính sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó sản lượng sách tham khảo tái bản tiếp tục sụt giảm mạnh, các đề tài sách tham khảo mới bị hạn chế, cạnh tranh trong hoạt động phát hành sách tham khảo ngày càng phức tạp…

Mới đây, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc giảm giá sách giáo khoa trung bình 15% đã góp phần giảm áp lực lạm phát, giữ ổn định chỉ số CPI.

Theo Thủ tướng, trước đây cứ vào năm học chỉ số giá lại tăng, trong đó phần của giáo dục rất lớn. Bây giờ sau khi cấu trúc lại việc sản xuất, sách giáo khoa đã giảm giá và góp phần giảm áp lực lạm phát, nhất là vào quý III, cuối quý II.

Tác giả: THÀNH VÂN

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP