Kinh tế

Giá hoa tươi tăng mạnh trước dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3

Sát ngày 8/3, thị trường hoa tươi tại các thành phố lớn sôi động. Đặc biệt, hoa hồng đỏ đã tăng đến gấp 2 lần so với ngày thường.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp mà các đấng mày râu gửi những món quà, lời chúc yêu thương tốt đẹp nhất để tri ân tới “nửa thế giới” của mình. Trong số đó, hoa tươi luôn là mặt hàng “đinh” được nhiều người lựa chọn để mua dịp này.

Sát ngày lễ 8/3, tại một số cửa hàng hoa dọc các tuyến phố Hà Nội như Kim Ngưu, Trần Xuân Soạn, Hàng Bè, Lương Định Của, chợ đầu mối phía Nam... lượng khách mua đã đông hơn thời điểm đầu tháng. Hoa tươi năm nay đa dạng mẫu mã, chủng loại, còn giá cả đang tăng khá mạnh, đặc biệt giá hoa hồng đỏ cao gấp đôi so với ngày thường.

Tranh thủ mua hoa tặng vợ khi lễ 8/3 đang tới gần, anh Tuấn Vũ (quận Hai Bà Trưng) cho biết bản thân khá bất ngờ vì giá hoa tăng gấp đôi so với ngày thường.

“Khoảng hơn tuần trước sinh nhật vợ, mình mua một bó hồng đỏ 20 bông có giá khoảng 200.000 đồng thì giờ một bó tương tự có giá hơn 400.000 đồng. Dù đắt nhưng mình vẫn mua một bó để tặng vợ nhân ngày lễ đặc biệt này vì đây là loại hoa bà xã thích,” anh Vũ cho hay.

"Những ngày này, dân kinh doanh hoa như chúng tôi phải đặt hàng trước để tránh tình trạng thiếu hụt hoa. Tuy nhiên, giá hoa tăng chóng mặt, khiến người bán cũng cảm thấy nản", chị Kim Dung, chủ shop hoa online cho biết.

Chị Ngọc Ánh, chủ chuỗi cửa hàng hoa tươi nhập khẩu tại Hà Nội, chia sẻ thêm: Thị trường hoa miền Bắc trước nay vốn sử dụng chủ yếu là các loại hoa Trung Quốc. Đặc biệt, trong các dịp lễ lớn, đây là nguồn cung hoa chủ yếu. Năm nay, nguồn cung phía Trung Quốc bị thiếu hụt hoa, đặc biệt các loại hoa hồng và cát tường do biến động của thời tiết và thị trường bên đó nên hoa Trung Quốc nhập về Việt Nam trở nên đắt đỏ và khan hiếm.

Thị trường hoa tươi bắt đầu sôi động, giá tăng cao trước thềm lễ 8/3. Ảnh: Internet

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, những người làm công việc kinh doanh, dịch vụ hoa tươi quay sang dùng hoa Đà Lạt và các loại hoa địa phương (Mê Linh, Mộc Châu, Tây Tựu…). Do vậy lượng cầu hoa Đà Lạt và các loại hoa địa phương vốn đã lớn nay lại càng lớn. Cầu nhiều hơn cung, dẫn tới giá hoa nội địa cũng tăng từ 30% đến 200%.

Cụ thể, hoa hồng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc ngày thường nhập vào có giá khoảng 300.000 đồng/bó, thời điểm hiện tại đã tăng giá lên 600.000 đồng đến 900.000 đồng/bó. Hoa hồng Đà Lạt ngày thường giá khoảng 150.000 đồng/bó, hiện tăng lên 300.000 đồng - 400.000 đồng/bó. Các hoa khác cũng tăng 30%-200% so với ngày thường.

Đó là chỉ tính riêng giá hoa nguyên liệu. Ngoài ra, các sản phẩm, phụ kiện khác cũng tăng, buộc các cửa hàng bán hoa cũng phải tăng giá theo. Trong khi đó, năm nay khủng hoảng kinh tế, người tiêu dùng cắt giảm hoặc thắt chặt chi tiêu, nên việc tăng giá và giá bán mới nằm ngoài khả năng chi tiêu của nhiều người nên các tiệm hoa còn phải chịu nỗi lo mất khách. Chị Ngọc Ánh cho biết.

Khảo sát tại một số cửa hàng hoa trên phố Kim Ngưu, ngày thường bó hoa hồng đỏ Đà Lạt khoảng 150.000-200.000 đồng/bó nay đã tăng lên đến 300.000-400.000 đồng/bó; hồng đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc giá 300.000-350.000 đồng trong vụ năm ngoái thì nay hiếm xuất hiện trên đường phố Thủ đô.

Đối với hồng theo bông, ngày thường hồng đỏ Tây Tựu dao động từ 3.000-5.000 đồng/bông thì nay tăng lên 8.000-10.000 đồng/bông; hồng Đà Lạt từ 10.000-15.000 đồng tăng lên 25.000-30.000 đồng/bông tùy loại.

Lý giải cho hiện tượng tăng giá đột ngột trên, các tiểu thương kinh doanh cho hay hoa hồng đỏ thường là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp 8/3 nên chắc chắn giá có biến động so với ngày thường. Bên cạnh đó, do năm nay thời tiết thay đổi cộng thêm chi phí vận chuyển, nguồn cung hàng từ bên nước ngoài về hạn chế… đã đẩy giá hoa tăng theo.

Ngoài hoa hồng đỏ, các loại hoa khác trong dịp này tăng khoảng 20-30%: Hồng các màu giá 12.000-15.000 đồng/bông, hoa cúc lưới giá 6.000 đồng/bông, hoa đồng tiền từ 50.000-60.000 đồng/chục; hoa baby 80.000-90.000 đồng/bó; layon giá 80.000-85.000 đồng/chục; hướng dương giá 200.000 đồng/chục; hoa ly các loại dao động từ 250.000-300.000 đồng/chục … Một số loại hoa nhập ngoại như hoa hồng Ecuador, hoa hồng Colombia, tulip Hà Lan... giá dao động từ 100.000-200.000 đồng/bông…

Cũng theo các chủ tiệm hoa, năm nay, đa phần khách hàng tìm mua các lãng hoa khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng, những lãng hoa từ khoảng 1 triệu đồng thường khó bán. Dù thị trường hoa không mấy sôi động, nhưng hoa tươi trong ngày lễ 8/3 có thể sẽ đắt hơn từ 10 tới 20% do nhu cầu của thị trường trong ngày lễ khá lớn...

Bên cạnh hoa tươi, các sản phẩm hoa thay thế khác như hoa lụa, hoa đất sét, hoa sáp thơm với mức giá "mềm hơn", dao động chỉ từ 50.000 đồng - 300.000 đồng/sản phẩm cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong dịp này.

Để tăng sức hút tiêu thụ trong dịp 8/3 này thì không chỉ thuần bán hoa, các đơn vị kinh doanh còn chú trọng đến việc thiết kế mẫu mã cho các sản phẩm của mình hấp dẫn hơn bằng việc trang trí thêm những bó hoa bằng bìa carton, túi giấy thắt nơ, bìa báo vintage...; một số khác thiết kế hoa theo set, combo với các quà tặng đi kèm khác như gấu bông, trang sức, chocolate… bắt mắt với giá dao động từ vài trăm nghìn cho đến đến vài triệu đồng.

Tác giả: Phước Nguyên

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP