Tin địa phương

Gần 100 giờ truy bắt tên cướp độc hành

Chiều 9-3, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng đã khen thưởng, tuyên dương CAQ Liên Chiểu và CBCS Đội Cảnh sát hình sự CAQ Liên Chiểu về thành tích phá nhanh chuyên án, bắt đối tượng cướp giật. Đại tá Trần Mưu khẳng định: Những chiến công như vậy luôn để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Đối tượng Phúc và phương tiện gây án.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 2-3, bà Hoàng Thị Kim Anh (1963, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) điều khiển xe mô-tô BKS 76X9-0399 lưu thông đến đoạn nút giao giữa đường Tôn Đức Thắng và Hòa Mỹ 6 (P. Hòa Minh) thì bị một nam thanh niên điều khiển mô-tô cùng chiều vượt lên giật dây chuyền vàng Tây có gắn mặt đá của bà đeo trên cổ. Tiếp nhận thông tin vụ việc, CAQ xác định đây là vụ cướp giật có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động nên quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 4-3 và xác lập Chuyên án 0203G để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình điều tra, rà soát, truy xét dấu vết phương tiện, đặc điểm đối tượng, Ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn là Phạm Xuân Phúc (1989, trú tổ 36, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Xác minh nhanh tại nơi Phúc cư trú, lực lượng CA biết đối tượng này từng có 3 tiền án, trong đó: Năm 2006 bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt 2 năm tù về tội: "Cướp giật tài sản”; năm 2009 bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt 3 năm tù về tội: “Cướp giật tài sản” và năm 2014 bị TAND Q. Cẩm Lệ xử phạt 4 năm tù về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của đối tượng, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Phúc khi đối tượng vừa về nhà ngày 5-3. Tại cơ quan Công an, với những chứng cứ thuyết phục, Phúc đã khai nhận gây ra vụ cướp dây chuyền của bà Anh ngày 2-3 tại đường Tôn Đức Thắng. Cụ thể, thời điểm đó, Phúc điều khiển mô-tô BKS 43G1-148.61 lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng về chợ Hòa Khánh. Khi phát hiện bà Anh đi xe máy cùng chiều trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Phúc nảy sinh ý định cướp giật. Quá trình chạy theo đuôi bà Anh, khi đi đến đoạn đường qua tượng phật Hòa Mỹ trên đường Tôn Đức Thắng, Phúc thấy là điểm dễ hành động vì có nhiều tuyến đường xung quanh dễ tẩu thoát nên áp sát giật dây chuyền vàng của bà Anh bỏ chạy về hướng chợ Hòa Khánh. Sau khi tẩu thoát, Phúc về nhà tại địa chỉ số 219- Lê Trọng Tấn (tổ 36, P. Hòa Phát) giấu đoạn dây chuyền cướp giật được. Khám xét khẩn cấp tại nhà Phúc, Ban chuyên án thu giữ tang vật 2 xe mô-tô, 2 ĐTDĐ và 2 dây chuyền bằng kim loại màu và 1 sợi dây chất liệu bằng cao su màu đen có đính năm đoạn kim loại màu vàng… Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc về hành vi: “Cướp giật tài sản”. Cơ quan điều tra còn xác định, Phúc là kẻ cướp độc hành, chỉ một mình điều khiển xe máy thực hiện hành vi.

Tại buổi tuyên dương khen thưởng, Đại tá Trần Mưu đã trao thưởng số tiền 5 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Ban chuyên án. Đại tá Trần Mưu khẳng định: Chiến công phá án của CAQ Liên Chiểu rất đáng biểu dương, góp phần đảm bảo tốt ANTT cho địa phương nói riêng, thành phố nói chung. Chiến công cũng chính là động lực để CBCS CAQ Liên Chiểu và CA các địa phương lấy làm động lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tác giả: HUỲNH CHI

Nguồn tin: Báo Công an TP.Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP