Tin địa phương

Đưa 7 thuyền viên gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 6/2, tàu SAR 412 của lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn trên biển cùng tàu QB 98532TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá bị hỏng máy và đưa 7 thuyền viên về đến bờ an toàn tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại cầu cảng để tiếp nhận, bàn giao toàn bộ thuyền viên, chuyển lời thăm hỏi, động viên tới các nạn nhân được cứu và mong muốn sau khi sửa chữa thiết bị, ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Trước đó, vào hồi 6 giờ ngày 3/2, tàu QB 98532 TS do ông Nguyễn Văn Luận làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên khác khi đang hành nghề trên vùng biển Quảng Trị thì bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển. Ông Luận cùng các thuyền viên nỗ lực khắc phục sự cố, đồng thời liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu có biện pháp hỗ trợ cho tàu.

Trong nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ tàu QB 98532 TS, Trung tâm đã hướng dẫn các biện pháp an toàn, hạn chế trôi dạt cho thuyền viên trên tàu, cử tổ kỹ thuật tư vấn khắc phục sự cố máy chính, phát thông báo hàng hải khẩn cấp kêu gọi các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu QB 98532 TS.

Bàn giao các thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng trên tàu SAR 412 . Ảnh: TTXVN phát

Sau hai ngày trôi dạt trên biển, đến 19 giờ 05 phút ngày 5/2, tại khu vực không có phương tiện đến hỗ trợ, mọi nỗ lực sửa chữa máy chính đều không thành công, lương thực, nước ngọt của tàu đã cạn kiệt, thời tiết khu vực chuyển biến xấu do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đẩy tàu trôi dạt nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải, các thuyền viên trên tàu hoảng loạn, mệt mỏi sau nhiều ngày kiên trì sửa chữa và chống chọi dưới thời tiết xấu. Vị trí của tàu lúc đó cách Đà Nẵng khoảng 76 hải lý về hướng Đông Bắc.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 21 giờ 54 phút ngày 5/2, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu cảng để ứng cứu cho 7 thuyền viên đang trôi dạt trên tàu QB 98532 TS. Sau nhiều giờ hành trình khẩn trương dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QB 98532 TS lúc 3 giờ ngày 6/2, các nhân viên cứu nạn nhanh chóng triển khai lên tàu QB 98532 TS để thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Tất cả thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi dưới thời tiết khắc nghiệt và được chăm sóc sức khỏe tích cực tại tàu SAR 412. Công tác hỗ trợ lai dắt tàu đồng thời được triển khai để bảo toàn tài sản cho ngư dân về đến đất liền an toàn. Lực lượng cứu nạn hàng hải mong muốn ngư dân trước khi ra khơi cần chuẩn bị tốt các trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của máy móc, thiết bị cho những chuyến đi biển an toàn.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: Báo Tin tức

  Từ khóa: thuyền viên , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP