Tin địa phương

Dự án điện sinh khối ở Đà Nẵng của Tín Thành gặp khó

Đà Nẵng có dự án Nhà máy điện sinh khối công suất 15 MW do Công ty CP Tập đoàn Tín Thành làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, địa phương này không được phân bổ điện sinh khối, nguyên nhân do ít tiềm năng và không có nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Ít tiềm năng, không có nguồn nguyên liệu tại chỗ

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án Nhà máy điện sinh khối 15 MW Đà Nẵng do Công ty CP Tập đoàn Tín Thành làm chủ đầu tư đã được ghi trong quyết định của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, đồng thời có trong phụ lục các nguồn điện tiềm năng trong quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, dự án được triển khai đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và đã được cấp có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư.

Nhà máy điện sinh khối 15 MW Đà Nẵng sử dụng nhiên liệu sinh khối vừa cung cấp hơi cho Công ty CP Cao su Đà Nẵng (đã cấp hơi cho doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay), đồng thời, phát điện vào hệ thống điện Quốc gia khi tận dụng nhiệt dư thừa để phát điện.

Dự án dự kiến khởi công trong năm 2024, đóng điện vào năm 2025. Cùng với đó, dự án này đầy đủ 9 tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Dự án Nhà máy điện sinh khối 15 MW Đà Nẵng do Công ty CP Tập đoàn Tín Thành làm chủ đầu tư được triển khai đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu. Ảnh: Nguyễn Tri



Trên cơ sở đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có nhiều văn bản đăng ký Bộ Công Thương tổng hợp, trình Thủ tướng phân bổ công suất 15 MW cho địa phương dựa trên cơ sở dự án Nhà máy điện sinh khối 15 MW Đà Nẵng do Công ty CP Tập đoàn Tín Thành làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo danh mục các dự án nguồn điện theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 4/2024, TP. Đà Nẵng không được phân bố công suất điện sinh khối.

Tiếp đó, UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục có các văn bản gửi Bộ Công Thương cung cấp các thông tin, tiêu chí của dự án Nhà máy điện sinh khối tại Khu công nghiệp Liên Chiểu; UBND TP kiến nghị bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Song tại tờ trình của Bộ Công Thương trình Thủ tướng về bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, TP. Đà Nẵng không được phân bổ công suất điện sinh khối và không có tên dự án Nhà máy điện sinh khối tại Khu công nghiệp Liên Chiểu trong danh mục các dự án điện sinh khối bổ sung, cập nhật giai đoạn đến 2030.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, tại các cuộc họp trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, qua tính toán, rà soát của Bộ này, một số tỉnh, thành phố nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng ít có tiềm năng về điện sinh khối, không có nguồn nguyên liệu sinh khối tại chỗ.

Ngoài ra, việc phân bố công suất nguồn điện sinh khối trên từng tỉnh, thành phố đã được tính toán đầy đủ, phù hợp với Đề án Quy hoạch điện VIII nên Bộ Công Thương không phân bổ công suất nguồn điện sinh khối cho TP. Đà Nẵng.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, thời gian tới, thành phố sẽ bổ sung nội dung về tiềm năng, khai thác nguồn nguyên liệu cho phát triển điện sinh khối; kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch phát triển công suất nguồn điện sinh khối cho thành phố để có cơ sở triển khai thực hiện.

Các nguồn năng lượng tái tạo chỉ đạt khoảng 3,69%

Vừa qua, tại Hội nghị về cung ứng điện, tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện năm 2024 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Công Thương TP này cho biết, đơn vị đã có văn bản lấy ý kiến các sở, ban, ngành về đề xuất xin khảo sát lập dự án điện gió gần bờ biển khu vực các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn của Công ty TNHH Năng lượng Trung Du Xanh; xin khảo sát lập dự án thuỷ điện tích năng trên địa bàn huyện Hòa Vang của Công ty CP Năng lượng Bitexco.

Đồng thời, Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho UBND TP đề xuất Bộ Công Thương bổ sung nguồn điện từ xử lý rác (18MW), điện sinh khối (15MW) vào Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Hiện, nguồn điện từ xử lý rác (18MW) đã được Bộ Công Thương chấp thuận, bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 4/2024.

Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) do Công ty CP Môi trường Việt Nam làm nhà đầu tư, quy mô công suất 18MW đã được Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 3 ngày 18/9/2023.

Theo ông Thái Việt Hùng, Trưởng phòng Quản lý năng lượng (thuộc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng), tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 3,69%.

Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn thành phố là 81,6MW (đạt 33% theo kế hoạch đến năm 2025). "Theo quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phân bổ cho TP. Đà Nẵng, nguồn điện mặt trời mái nhà đến năm 2030 là 30MW. Hiện, Sở đang chờ cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để có cơ sở triển khai", ông Hùng nói thêm.

UBND TP. Đà Nẵng đánh giá, công suất 30 MW được phân bổ để thực hiện đến năm 2030 (luỹ kế sẽ là 111,6 MW) không đảm bảo mục tiêu phát triển điện mặt trời đến năm 2025 (244,675 MW) theo Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; đồng thời sẽ khó đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà thực tế của khu vực công và khu vực tư nhân.

Tác giả: NGUYỄN TRI

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP