Pháp luật

Đối tượng chuyên "mượn" xe máy không trả bị bắt sau nửa năm lẩn trốn

Sau nửa năm mượn xe của bạn rồi "biến mất", đội Hiệp sĩ phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm đã bắt giữ kẻ lừa đảo này.

Ngày 11/7, thông tin từ đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương), Đội đã bàn giao đối tượng từng nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.



Theo đó, sáng cùng ngày, đội Hiệp sĩ nhận được trình báo từ anh Lâm Quốc Thái, SN 1998, quê TP.Bạc Liêu, về việc bị người bạn tên Nguyễn Quốc Huy, SN 1989, quê Hậu Giang mượn xe máy Exciter 150 màu xanh, BKS: 94 D1-34315 đến nay không trả.

Sự việc xảy ra từ 21/12/2019, anh Thái đã trình báo cơ quan công an nhưng chưa có kết quả.

Sau khi xác minh thông tin từ bị hại, đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tiến hành lần theo manh mối ít ỏi, phát hiện đối tượng Huy đang có mặt tại TP.HCM.

Tại TP.HCM, đội Hiệp sĩ kết hợp cùng đội phòng chống tội phạm TP.HCM truy tìm đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, các hiệp sĩ và thành viên phòng chống tội phạm phát hiện đối tượng Huy tại cổng bệnh viện Bình Tân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nên khống chế, đưa về công an phường làm việc.

Hiệp sĩ tóm gọn Huy sau hơn nửa năm lẩn trốn.

Bước đầu làm việc, đối tượng Huy thừa nhận hành vi chiếm đoạt xe máy của anh Thái. Tuy nhiên, hiện nay công an chưa thu hồi được chiếc xe.

Chiều cùng ngày, đội Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tiếp nhận đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, năm 2019, đối tượng Huy từng 1 lần bị đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt giữ về hành vi mượn xe bạn mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Thời điểm đó, Huy bị Công an phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên xử lý.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bỏ trốn , trộm xe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP