Xã hội

Đôi nam nữ nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ

Phát hiện phòng của đôi nam nữ thuê có tiếng động lạ, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hai người đang trong tình trạng vật vã, nôn ói.

Chiều 28/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, tình trạng sức khỏe tiên lượng rất xấu.

Theo đó, hai bệnh nhân bị ngộ độc là bà N.T.T (50 tuổi) trú phường Hội Phú, TP Pleiku và ông T.V.L (62 tuổi) trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện tỉnh Gia Lai nơi ông L., bà T. được đưa vào cấp cứu (ảnh: L.K)

Thông tin ban đầu, thời gian qua, ông L. và bà T. đã thuê trọ tại làng Bông Phun, xã Chư Á, TP Pleiku. Đến tối 25/11, cả hai người đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Chư Á.

Rạng sáng ngày 26/11, nghe tiếng động lạ từ trong phòng của ông L. và bà T. thuê, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hai người đang vật vã, nôn ói.

Ngay lập tức, hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, phát hiện các chai thuốc diệt cỏ.

Hiện tại, người thân đã xin đưa ông L. về quê. Công an TP Pleiku đang xác minh làm rõ sự việc.

Tác giả: A. Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP