Pháp luật

Điều tra vụ án con gái chém bố tử vong

Sáng nay (2/12), trên địa bàn xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Thông tin được biết vụ án xảy ra khoảng 8h sáng cùng ngày.

Nạn nhân là ông Đặng Văn L., SN 1963, quê tại Thái Bình. Nghi phạm sát hại ông L. được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, SN 1991, con gái ruột của ông L..

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: “Người bố bị bệnh bại liệt, phải ngồi xe lăn hơn 4 năm nay. Cô con gái đã có chồng và một người con trai.

Nghi phạm là người có bệnh án tâm thần mới điều trị ở bệnh viện, gần đây được cho về nhà, đang uống thuốc theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Nghi phạm và nạn nhân đều đang hưởng chế độ bảo trợ của xã hội hàng tháng”.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, gia đình ông L. quê Thái Binh lên xã Núa Ngam xây dựng làm kinh tế và ở lại đây đã từ lâu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP