Pháp luật

Điều tra kẻ gọi điện cho trại giam bịa chuyện gặp Triệu Quân Sự trong rừng

Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện đang điều tra vụ trình báo giả liên quan đến phạm nhân hai lần trốn trại giam là Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho VTC News biết vừa triệu tập Nguyễn Quang Trung (41 tuổi, trú thôn Phú Lâm, xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về tung tích phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Theo đó, khuya 12/6, sau khi nhậu với bạn tại nhà riêng, Nguyễn Quang Trung (41 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gọi điện vào số máy cán bộ Trại giam quân sự khu vực miền Trung trình báo đã gặp Triệu Quân Sự.

Theo PLO, Trung cho biết gặp Triệu Quân Sự ở khu vực huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khi đi hái lan rừng. Trung thông tin với Trại giam T10 rằng mình đã cho thức ăn và ở cùng Sự một đêm rồi đường ai nấy đi.

Chân dung đối tượng Trung. Ảnh: VTC News

Sau đó, thông tin trình báo Trung cung cấp được xác định là bịa đặt. Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang làm rõ động cơ, mục đích của Trung.

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc truy bắt đối tượng Sự, ngày 14/6, đại diện Biên phòng Đà Nẵng cho biết, sau 10 ngày triển khai nhiều phương án truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự tại rừng Hải Vân thì đến nay, các lực lượng trinh sát đã được rút khỏi khu vực Hải Vân. Tuy nhiên, một số cán bộ chiến sĩ vẫn được phân công nhiệm vụ phối hợp với lực lượng đồn Biên phòng Hải Vân để tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực.

Chân dung Triệu Quân Sự. Ảnh: CACC

Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, Quảng Ngãi) vào ngày 3/6/2020, bằng cách trèo qua tường rào khu nhà giam. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 4/6, lực lượng CSGT thuộc cửa ô Hòa Hiệp, Công an TP. Đà Nẵng chốt dưới chân đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) phát hiện Sự chạy xe máy BS 76X6 - 2978 lên đèo nên truy đuổi.

Sau khi tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2km theo hướng Đà Nẵng đi Thừa Thiên - Huế, phạm nhân Sự vứt xe bên lề đường ngược lại, rồi leo lên triền đồi, tẩu thoát vào rừng.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP