Xã hội

Đi xe máy ngã ra đường, nữ công nhân bị xe lu cán tử vong

Ngày 7/7, thông tin từ UBND xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ xe lu cán chết người phụ nữ vừa xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 18h ngày 6/7, bà Nguyễn Thị Văn (SN 1964) trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đi đến đoạn đường trước cổng trường mầm non xã Giang Sơn Tây thì không may bị ngã.

Hiện trường khiến bà Văn Tử vong. Ảnh: ANTĐ

Cùng lúc đó, chiếc xe lu đang tới và cán vào người khiến bà Văn tử vong tại chỗ. Được biết, bà Văn là công nhân làm trên tuyến đường này.

Vụ tai nạn tương tự từng xảy ra trước đây. Vào khoảng 10h30 ngày 11/11/2019, tại khu vực đường đê gần Chợ Giày, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo nhân chứng, vào khoảng thời gian ông N.A.U. người xã Liên Trung đi bộ trên đường đê đang thi công thì bị xe lu cán tử vong tại chỗ. Được biết, sau khi xảy ra tại nạn, tài xế điều khiển xe lu đã rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT số 9 (Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn nói trên trên và cho biết Công an huyện Đan Phượng đang thụ lý điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 29/5/2015, em Nguyễn Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 9, trường THCS Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đi bộ từ nhà ra chợ Thủy Phù thì bất ngờ bị xe lu do tài xế Nguyễn Đình Phương (46 tuổi, trú tại TP Hà Nội) thuộc đơn vị thi công tuyến đường mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A điều khiển chạy lùi cán qua người.

Nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1A qua Thừa Thiên – Huế chưa hoàn thành, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông Ảnh minh họa: Đắc Đức.

Nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an thị xã Hương Thủy đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định vụ tai nạn giao thong do em Nga thiếu quan sát khi băng qua đường.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP