Xã hội

Đi đánh cá gặp sóng dữ, con trai 15 tuổi tử vong, người cha mất tích

Đang đánh cá trên biển thì gặp sóng to gió lớn, chiếc bè của hai bố con anh Sơn bất ngờ bị lật. Hiện, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể con trai 15 tuổi còn người cha vẫn mất tích.

Vùng biển Diễn Thành nơi xảy ra sự việc thương tâm người cha mất tích, con trai tử vong vì lật bè đánh cá. Ảnh: Dân Trí

Tối 7/12, trao đổi với TTXVN, đại diện chính quyền UBND xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, chính quyền đia phương vẫn đang phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm thi thể anh Cao Bá Sơn (sinh năm 1971, ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị mất tích khi đi đánh cá.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h30 ngày 6/12, anh Cao Bá Sơn cùng con trai là Cao Bá Đ. (sinh năm 2004, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi bè ra biển đánh cá, đoạn khu vực Cửa Lạch Vạn, huyện Diễn Châu.

Lúc này, do biển động, gió lớn cùng sóng to nên khi đang thả lưới thì chiếc bè bị lật, hai bố con anh Sơn mất tích.

Đến sáng 7/12, gia đình không thấy hai bố con về nên báo cho chính quyền địa phương và người dân trong làng tìm kiếm trên biển. Sau đó, người dân tìm thấy thi thể cháu Cao Bá Đ. ở trên biển, đoạn khu vực gần Cửa Lạch Vạn.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Cao Bá Sơn.

Hai ngư dân được lực lượng công an cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Zing.vn

Cũng liên quan đến những vụ ngư dân bị lật thuyền, trước đó, khoảng 5h ngày 6/12, Phân đội 2 - Thủy đội, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng và Trạm Kiểm tra giám sát trên sông vịnh, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, kết hợp tuần tra trên sông Cấm.

Khi đi đến khu vực Cảng cá Hạ Long thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, tổ tuần tra phát hiện 2 người chới với giữa dòng nước xiết nên nhanh chóng tổ chức cứu nạn thành công.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi) và Bùi Văn Kiên (29 tuổi, cùng trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên). Hai người này đã được chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, hai ngư dân cho biết, khoảng 21h ngày 5/12, họ đi thuyền nan gắn máy đánh cá từ cầu Hoàng Văn Thụ đến ngã ba Máy Chai thuộc sông Cấm. Rạng sáng hôm sau, thuyền đến khu vực trên thì bị hỏng máy. Đúng lúc này, nước chảy xiết, sóng mạnh khiến thuyền bị lật.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: Chìm thuyền , mất tích , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP