Xã hội

Đang đến bệnh viện thì tắc đường, sản phụ sinh con trên taxi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ bị vỡ ối ngay trên xe taxi khi đang đến bệnh viện

Sáng 22/5, khi đang trên taxi di chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ N.T.T. (trú tại huyện Thường Tín) bất ngờ bị vỡ ối.

Do tắc đường, không thể di chuyển tiếp, tài xế cho xe chạy vào sân của CDC Hà Nội yêu cầu được giúp đỡ

Sản phụ ở huyện Thường Tín (Hà Nội) sinh con ngay trên xe taxi.

Các nhân viên y tế của Phòng tiêm chủng CDC lập tức ra xe kiểm tra sức khỏe sản phụ. Qua thăm khám, sản phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở, có dấu hiệu sinh con ngay.

Nếu để tiếp tục đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Vì vậy các nhân viên y tế đỡ đẻ ngay trên xe taxi. Ca đỡ đẻ thành công, sản phụ sinh một bé gái.

Sau khi sinh, các nhân viên y tế đưa cháu bé vào phòng tiêm chủng, chăm sóc, ủ ấm, cắt rốn, đỡ bánh rau. Khi sức khỏe của 2 mẹ con ổn định, Trung tâm CDC cử cán bộ y tế đưa 2 mẹ con sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Tại đây, sản phụ và con tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sau sinh.

Tác giả: PHẠM QUÝ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP