Tin địa phương

Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật hàng chục đảng viên vi phạm

Tại Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng và 985 đảng viên; giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 127 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm.

Ngày 28/6, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII khai mạc.

Hội nghị này do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND Thành phố đồng chủ trì.

Theo thông cáo báo chí từ Hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng sơ kết tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Đáng chú ý về công tác xây dựng Đảng thì công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 cán bộ diện Ban Bí thư quản lý và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng và 985 đảng viên; giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 127 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý 8 vụ án được dư luận quan tâm; giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc 19 vụ án, vụ việc.

Về tình hình kinh tế - xã hội, GRDP thành phố 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 7,23%; trong đó, GRDP quý II tăng 12,3%. Đà Nẵng là địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 5.077 tỷ đồng; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số mặt hạn chế cần quan tâm khắc phục. Như việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương tính lan tỏa còn thấp; công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả chưa cao; tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng; tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt rất thấp so với kế hoạch.

Tiếp nữa, các vấn đề như quy hoạch, công trình chậm tiến độ, tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại chưa đạt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn các vấn đề phức tạp, các khiếu kiện về đất đai kéo dài, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, tội phạm ma túy, tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao gia tăng... cũng được nhắc tới.

Sau cùng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2022 thực hiện một số nhiệm vụ để tiếp tục phát huy, phát triển công tác Đảng và kinh tế xã hội. Cùng với đó là các biện pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP