Tin địa phương

Đà Nẵng: Đổ đất bùn san lấp bờ kênh, nhà thầu làm... lén ?

Liên quan đến việc vận chuyển đất bùn san lấp bờ kênh ở phường Hòa Hiệp Nam, ngày 6/5, ông Lâm Quang Hoàng - Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, chủ đầu tư kiêm giám sát dự án cho biết, nhà thầu đã làm sai.

Theo ông Hoàng, việc nhà thầu vận chuyển đất bùn dưới hồ Gia Tròn đổ vào bờ kênh cách đó 500m chỉ là đổ tạm thời cho khô ráo rồi chuyển đi, chứ làm sao mà dám san lấp được. “Nhà thầu đổ chẳng qua là tập kết từng đoạn, sau đó chở lại chứ ai cho đổ. Cùng một lúc nhà thầu thi công 2 công trình gần nhau và cả hai chưa bàn giao nên họ linh động điều phối đất bùn qua lại. Việc này họ tự làm thôi chứ không xin phép chi hết, đổ tạm thời cho ráo nước rồi chở lại. Chắc anh em tư vấn giám sát có lập biên bản, và nếu có san lấp thì cũng đâu có thanh toán được”, ông Hoàng giải thích.

Đến ngày 8/5, hàng ngàn khối đất bùn đổ trái quy định vào bờ kênh ở phường Hòa Hiệp Nam vẫn chưa được vận chuyển đi.

Liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Huy, nhân viên BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng – người trực tiếp tư vấn, giám sát dự án để nắm thêm thông tin được biết, ước lượng số đất bùn vận chuyển từ hồ Gia Tròn lên đổ ở bờ kênh thoát nước khoảng 2.000 khối, tại 6 vị trí.

Theo đơn vị tư vấn giám sát, có khoảng 2.000 khối đất bùn vận chuyển từ hồ Gia Tròn lên đổ sai quy định tại bờ kênh thoát nước.

Khi được hỏi vì sao nhà thầu làm sai mà đơn vị tư vấn giám sát không phát hiện, ông Huy cho biết, nhà thầu làm lén. “Thứ bảy, Chủ nhật lâu lâu đổ ai biết đâu. Xe đổ ban đêm, vì có làm ca đêm, đổ lúc 1 đến 2 giờ sáng thì không biết được. Khi phát hiện thì đơn vị giám sát “tuýt còi”, buộc nhà thầu phải dừng ngay, làm biên bản cam kết phải di chuyển số bùn này ra khỏi vị trí bờ kênh. Về lý do đổ, nhà thầu giải thích là do không có mặt bằng đổ, nên đổ tạm đó thôi, sau đó hốt đi. Nếu tư vấn giám sát không ách lại thì nhà thầu sẽ tiếp tục đổ nhiều hơn nữa”, ông Huy thông tin.

Theo quan sát của phóng viên, việc vận chuyển đất bùn san lấp bờ kênh là chủ ý của nhà thầu, diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Cụ thể là sáng 26/4, từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên ghi nhận có 2 xe tải vận chuyển hàng trăm khối đất bùn đến và 1 xe múc san gạt xuống bờ kênh thoát nước. Liên lạc qua điện thoại với đại diện nhà thầu để hỏi về việc này được biết, việc san lấp đất bùn ở bờ kênh là nằm trong phương án phê duyệt.

Xe múc gạc đất bùn được vận chuyển từ hồ Gia Tròn san lấp bờ kênh thoát nước (ảnh chụp sáng 26/4).

Xe tải vận chuyển đất bùn từ hồ Gia Tròn lên đổ công khai vào bờ kênh thoát nước vào sáng 26/4.

Và đến ngày 8/5, toàn bộ số đất bùn vận chuyển từ hồ Gia Tròn lên đổ ở bờ kênh thoát nước vẫn chưa được nhà thầu vận chuyển đi. Đơn vị thi công tiếp tục múc đất bùn, vận chuyển bằng xe ô tô trong khuôn viên hồ Gia Tròn chứ không chở ra ngoài.

Nhà thầu tiếp tục thi công nạo vét đất bùn dưới hồ Gia Tròn.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã thông tin, quá trình thi công dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu, đơn vị nhà thầu là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - Công ty CP Xây dựng Quang Đại Việt không chỉ làm nứt nhà dân tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê) mà còn vận chuyển đất bùn san lấp bờ kênh thoát nước ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) trái quy định.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, cùng thời điểm với việc liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - Công ty CP Xây dựng Quang Đại Việt thi công mương thoát nước làm nứt nhà dân ở kiệt K478 Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) thì tại phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà), người dân sinh sống ở đường Trần Nhân Tông cũng phản ánh nhà thầu thi công dự án “Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà” làm hư hỏng nhà.

Nhà dân ở đường Trần Nhân Tông (phường Thọ Quang) bị nứt do nhà thầu thi công dự án “Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà”.

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm giám sát, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình thi công xây dựng hạng mục hố kích S23/J xảy ra hiện tượng nứt, sụt lún nhà dân đường Trần Nhân Tông. Khi chưa đạt được thỏa thuận đền bù, hỗ trợ với bên thiệt hại nhưng phía nhà thầu vẫn tiếp tục thi công, khiến người dân bức xúc, có đơn thư gửi đến chính chuyền can thiệp. Đáng chú ý là trong số liên danh nhà thầu thi công dự án này cũng có tên của 2 đơn vị là Dacinco và Quang Đại Việt.

Thi công xây dựng hạng mục hố kích S23/J dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà làm nứt, lún nhà dân trên đường Trần Nhân Tông.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tác giả: Đinh Nga

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

  Từ khóa: san lấp , giám sát , thi công , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP